Doanh nghiệp Hàn Quốc trồng ớt ở Ninh Thuận

17/03/2016 07:00 GMT+7

Ông Chang Bok Sang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CJ Group Việt Nam, cho biết dự án trồng ớt tại Ninh Thuận đang triển khai thuận lợi và sẽ cho thu hoạch những sản phẩm đầu tiên vào tháng 6 năm nay.

Ông Chang Bok Sang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CJ Group Việt Nam, cho biết dự án trồng ớt tại Ninh Thuận đang triển khai thuận lợi và sẽ cho thu hoạch những sản phẩm đầu tiên vào tháng 6 năm nay. 

Dự án chính thức thực hiện từ tháng 12.2015, trước đó là giai đoạn trồng thử nghiệm. Giống được đưa từ Hàn Quốc vào do ớt của VN trái nhỏ nhưng lại quá cay, không phù hợp với khẩu vị của người Hàn Quốc.
Mỗi năm chỉ tính riêng CJ nhập khẩu ớt để chế biến thực phẩm, đặc biệt là kim chi, lên đến 60 triệu USD. Trước đây CJ nhập khẩu ớt từ Trung Quốc nhưng nay muốn chuyển hướng đầu tư phát triển sản xuất để nhập ớt từ VN.
CJ Group là một tập đoàn đa ngành nghề, trong đó thế mạnh chính là nông nghiệp. Trong 20 năm có mặt tại VN, tập đoàn này đã đầu tư khoảng 400 triệu USD, trong đó khoảng 50% là đầu tư vào nông nghiệp. Năm 2016, tập đoàn này tiếp tục tăng đầu tư vào VN với tổng số vốn lên đến 500 triệu USD và nông nghiệp vẫn là một trong 4 nội dung chiến lược.
GS-TS Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, nhiều lần khuyến cáo rau quả là một thị trường khổng lồ với tổng giá trị giao dịch trên toàn thế giới mỗi năm lên đến trên 100 tỉ USD; thị trường gạo chỉ trên 10 tỉ USD. Bên cạnh chúng ta, Hàn Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.