Làng hoa Vũ Chính vào mùa tết: Thương lái đặt mua hết ruộng, nhiều người 'trúng mánh'

Cù Hiền
Cù Hiền
05/01/2023 10:07 GMT+7

Làng hoa Vũ Chính (xã Vũ Chính, TP. Thái Bình , tỉnh Thái Bình) từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng hoa. Những ngày này, người dân khắp nơi như Nam Định, Hải Phòng , Nghệ An... đến mua hoa cảnh cho Tết Nguyên đán sắp đến.

Toàn xã Vũ Chính hiện có trên 300 hộ dân trồng hoa với tổng diện tích gần 23 ha, người dân trồng đa dạng các loại như cúc, hoa hồng, thược dược, tu líp, ly, hoa đồng tiền, cẩm chướng, dạ yến thảo… Hoa được xuất đi nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung.

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm người dân cung cấp số lượng lớn hoa ra thị trường.

Dạ yến thảo là một trong số các loài hoa được người dân làng Vũ Chính trồng phổ biến

cù hiền

Gia đình ông Phan Văn Sót (54 tuổi, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) trồng gần 1.200 m2 các loại hoa như thược dược, cẩm chướng, dạ yến thảo…

Những ngày này, ông Sót có mặt tại ruộng từ sáng sớm đến tối muộn để chăm sóc và bán hoa cảnh. Hiện các thương lái từ Hải Phòng, Nghệ An... đã đến mua hết hoa của gia đình ông Sót ngay tại ruộng.

Hoa của gia đình ông Phan Văn Sót đã được đặt mua hết. Ông đang chăm sóc, chờ đến ngày hẹn, thương lái sẽ đến chở hoa đi.

cù hiền

Hoa tết ở đây được bán với nhiều mức giá khác nhau. Hoa thược dược giá 50.000 đồng/chậu; dạ yến thảo giá 70.000 đồng/chậu; cúc mâm xôi có từ 90.000 - 100.000 đồng/chậu. Gia đình ông Sót thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Theo ông Sót, năm nay thời tiết thuận lợi hơn mọi năm nên hoa phát triển đẹp.

Ông Phan Trung Anh (43 tuổi, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính) cho biết, gia đình ông trồng hơn 1.000 m2 hoa chủ yếu là các loại như cẩm chướng, dạ yến thảo, cúc mâm xôi, ớt cảnh, cúc chậu…

Đến thời điểm này ruộng hoa của ông cũng đã được các thương lái từ các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An... đến đặt mua.

Giá hoa tết năm nay cao hơn năm trước vì giá nhân công, phân bón đều tăng lên. Riêng hoa cúc đông thì phát triển tốt do thời tiết phù hợp. Hiện gia đình tôi đang tập trung nhân lực chăm sóc để kịp trả đơn hàng cho khách đặt, số còn lại sẽ cung ứng cho thị trường nội tỉnh”, ông Trung Anh chia sẻ.

Nếu những năm trước nghề trồng hoa vất vả, chất lượng hoa phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết thì nay việc trồng hoa tại đây đã dần theo hướng tập trung, được áp dụng khoa học kỹ thuật.

Người dân nhà nào nhà nấy bận rộn chăm chút cho từng giỏ hoa của mình

cù hiền

Tại xã Vũ Chính hiện nay, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư cho việc trồng hoa như xây dựng nhà vòm và lắp đặt hệ thống vòi phun sương tự động nhằm giữ độ ẩm thích hợp giúp cây phát triển ổn định, cho nhiều búp đẹp, nở đúng dịp tết.

Thương lái đến chở cúc chậu mang bán phục vụ thị trường tết

cù hiền

Nhiều mô hình canh tác đã thành công giúp nhiều hộ dân khác học hỏi theo, dần thay đổi tập quán canh tác từ sản xuất nông nghiệp manh mún sang sản xuất hàng hóa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Không hiếm hoi để gặp những người phụ nữ chở cả một "rừng hoa" rực rỡ đi bán như thế này ở làng hoa Vũ Chính

cù hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.