Myanmar không cử đại diện dự hội nghị ngoại trưởng ASEAN

Khánh An
Khánh An
15/02/2022 09:39 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar quyết định không cử đại diện dự hội nghị sắp tới của ASEAN, sau khi ASEAN đề nghị nước này cử đại diện phi chính trị.

Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing

reuters

Chính quyền quân sự Myanmar ngày 14.2 thông báo sẽ không dự hội nghị ngoại trưởng ASEAN sắp tới, sau khi ASEAN đề nghị nước này cử đại diện phi chính trị tham gia do thiếu tiến triển trong việc giải quyết bạo lực sau chính biến.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Campuchia thông báo rằng một đại diện phi chính trị của Myanmar sẽ được mời dự hội nghị ngoại trưởng ASEAN trong tháng này, thay vì ngoại trưởng do chính quyền quân sự bổ nhiệm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry cho hay các thành viên ASEAN chưa đạt đồng thuận về việc mời Ngoại trưởng Myanmar do thiếu tiến triển trong kế hoạch hòa bình của khối đối với thành viên Myanmar.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Myanmar đưa ra ngày 14.2, quyết định không mời nhà ngoại giao Wunna Maung Lwin do chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm là “đáng tiếc”.

“Theo đó, việc Myanmar không thể tham dự hay thậm chí chỉ định một đại diện phi chính trị là không thể tránh khỏi”, theo thông cáo.

Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Campuchia hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN và dự kiến sẽ tổ chức hội nghị ngoại trưởng vào ngày 16 và 17.2.

Trước đó, ASEAN đã đạt đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar vào ngày 24.4.2021, gồm chấm dứt bạo lực tại Myanmar, thúc đẩy đối thoại, phân phối viện trợ, bổ nhiệm đặc phái viên và cử phái đoàn do đặc phái viên này dẫn đầu đến Myanmar để gặp “tất cả các bên liên quan”.

Vào tháng 1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Myanmar và gặp Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing để thảo luận về tình hình Myanmar và những kế hoạch của chính quyền Myanmar, cũng như vai trò của đặc phái viên ASEAN.

Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn với các nhóm nổi dậy thường xuyên đụng độ với quân đội, và Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã đưa ra cảnh báo về những hậu quả đối với nền kinh tế Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.