Chính quyền quân sự Myanmar ân xá hơn 800 tù nhân

12/02/2022 14:11 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar ngày 12.2 thông báo ân xá cho hơn 800 tù nhân để kỷ niệm Ngày Liên bang lần thứ 75.

Buổi lễ kỷ niệm Ngày Liên bang lần thứ 75 của Myanmar được tổ chức tại thủ đô Naypyidaw ngày 12.2

chụp màn hình Myawaddy TV

AFP đưa tin thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing ngày 12.2 đã ban hành "lệnh ân xá" cho 814 tù nhân để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cộng hòa Liên bang Myanmar.

AFP cũng dẫn lời người phát ngôn của quân đội Myanmar, ông Zaw Min Tun, cho biết những người được ân xá chủ yếu đang bị giam giữ tại các nhà tù ở thành phố Yangon.

Việc ban hành lệnh ân xá là một hoạt động thường xuyên diễn ra để kỷ niệm các ngày lễ lớn ở Myanmar. Tháng 4.2021, chính quyền quân sự Myanmar đã thả khoảng 23.000 tù nhân. Vào Ngày Liên bang năm 2021, 23.000 tù nhân cũng đã được ân xá tại đất nước này.

Trong ngày 12.2, chính quyền quân sự Myanmar đã đánh dấu Ngày Liên bang bằng một buổi lễ lớn tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Hoạt động có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ cùng với các công chức. Họ đã đồng loạt vẫy cờ và biểu diễn các vũ điệu.

Một tiết mcụ biểu diễn trong lễ kỷ niệm Ngày Liên bang lần thứ 75 của Myanmar

chụp màn hình Myawaddy TV

Một chiếc máy bay trực thăng mang theo lá cờ vàng, xanh và đỏ của Myanmar đã xuất hiện trong buổi lễ, theo sau là các máy bay khác.

Trong một bài phát biểu, thống tướng Min Aung Hlaing nhắc lại tuyên bố đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020.

Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Ông Min Aung Hlaing cũng kêu gọi các nhóm vũ trang dân tộc đã chiến đấu chống lại quân đội Myanmar và đánh lẫn nhau trong nhiều thập niên qua ngồi lại để đàm phán hòa bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.