Nhiều vị trí việc làm chờ người lao động

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/03/2024 07:00 GMT+7

Thời điểm này có nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị các khâu tuyển dụng, vị trí việc làm.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM, cho biết hiện tại trung tâm nhận hơn 1.000 hồ sơ của người lao động và cũng có trên 1.000 vị trí việc làm được đăng tải trên các nền tảng số với nhiều ngành nghề như: sản xuất, thương mại, dịch vụ, kỹ thuật…

Nhiều vị trí việc làm chờ người lao động- Ảnh 1.

Nhiều vị trí việc làm chờ người lao động

PHẠM HỮU

Còn ông Lê Nguyễn Nam, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, cho biết trung tâm đã tiếp nhận và sẵn sàng giới thiệu khoảng 800 đầu việc cho sinh viên gồm các công việc bán thời gian như: nhân viên phục vụ (thù lao từ 20.000 - 35.000 đồng/tiếng đồng hồ); phụ việc nhà (50.000 - 80.000 đồng/tiếng đồng hồ); nhân viên PG - PB (30.000 - 50.000 đồng/tiếng đồng hồ); cộng tác viên đánh máy, thống kê, viết bài website (20.000 - 80.000 đồng/tiếng đồng hồ), gia sư (120.000 - 300.000 đồng/tiếng đồng hồ).

Cũng theo ông Nam, đối với sinh viên mới ra trường thì tại trung tâm cũng có những vị trí thuần chuyên môn, được các công ty đăng tuyển nhiều như: nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường, tư vấn bán hàng… với mức lương từ 6,5 triệu đồng/tháng trở lên.

Bà Lê Thị Bích Nga, Giám đốc Công ty DigiSource (TP.HCM), nhìn nhận số lượng đầu việc và các vị trí tuyển dụng trong thời điểm này đã có bước chuyển biến và nhiều hơn thời điểm trước tết. Trong lĩnh vực công nghệ, bà Nga cho hay những công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo, máy tính, phần mềm, phân tích dữ liệu… đang được chú trọng và tuyển dụng vì đang là xu thế phát triển công nghệ của năm 2024 và các năm tiếp theo. Đồng thời hầu hết doanh nghiệp đang dần chú trọng hơn trong việc áp dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất, kinh doanh với tiêu chí phát triển bền vững. Ngoài ra, trong lĩnh vực marketing thì các nghề đang nổi trội như: tiếp thị liên kết trên các nền tảng; sáng tạo nội dung và quản lý KOLs/KOCs sẽ là điểm nối tiếp trong năm nay. Ngoài ra, nhóm doanh nghiệp mới thành lập luôn chú trọng về dịch vụ chuyển đổi số, sẽ là cơ hội cho các bạn có chuyên môn tư vấn chuyển đổi số, am hiểu về nghiệp vụ doanh nghiệp và công nghệ. Từ đó những nhân viên hoặc quản lý dự án, tư vấn kỹ thuật chuyển đổi số cũng rất được quan tâm.

Bà Trần Thị Phương Thảo, Trưởng phòng Nhân sự Công ty Zodinet (TP.HCM), cũng cho rằng tuyển dụng sau tết năm nay sẽ sôi động hơn so với thời điểm cuối năm 2023. Theo bà Thảo, những vị trí việc làm được tuyển dụng nhiều nhất sau tết là các ngành nghề liên quan đến công nghệ. Đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng và marketing… Bởi đây không chỉ là những ngành nghề "hot" ở hiện tại mà gần đây luôn được các bạn trẻ lựa chọn.

"Các công việc liên quan đến AI cũng được cho là xu hướng việc làm 2024 và cả năm 2025. Mặc dù có nhiều lo ngại về việc AI có thể thay thế con người, tuy nhiên vẫn có nhiều cơ hội mở ra cho những người biết sử dụng AI vào công việc. Cho nên, một số công việc liên quan đến AI được dự đoán sẽ trở thành xu hướng là kỹ sư học máy, kỹ sư dữ liệu, quản lý chất lượng…", bà Thảo nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.