Ông Biden đổi cách chọn giày?

Khánh Như
Khánh Như
19/03/2024 12:00 GMT+7

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có xu hướng lựa chọn những đôi giày thoải mái hơn đã thu hút nhiều sự chú ý.

Tờ Daily Mail đưa tin dựa theo những lần xuất hiện trước công chúng thời gian gầy đây, ông Biden dường như đã chuyển sang những đôi giày thoải mái hơn, nhằm bảo vệ ông khỏi trơn trượt.

Cụ thể, một báo cáo của ấn phẩm Inside Edition đã phát hiện ra đôi giày thể thao mà ông Biden mang vào tháng trước là Hoka Transport. Loại giày này được cho là "thân thiện với người đi làm", với thiết kế giúp người mang dễ dàng buộc dây giày.

Đôi giày màu đen với giá bán 150 USD (khoảng 3,7 triệu đồng) ngay lập tức được chú ý, giữa lúc những nhà quan sát đặt câu hỏi về cách Tổng thống Biden chọn trang phục khi xuất hiện công khai.

Phóng viên của đài CBS News sau đó đã đến một cửa hàng Hoka để mang thử loại giày này và nhận xét rằng "khá thoải mái".

Ông Biden đổi cách chọn giày?- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden mang giày thể thao trong một sự kiện gần đây

REUTERS

Trước các thông tin trên, ngày càng có nhiều đồn đoán rằng các trợ lý của ông Biden đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn ông vấp ngã trong lúc di chuyển.

Ông Andrew Bates, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng, bác bỏ các thông tin trên, nói rằng ông Biden dùng giày để tập thể dục.

Bác sĩ Nhà Trắng của ông Biden trước đây tiết lộ rằng dáng đi khập khiễng của tổng thống là do ông bị "viêm khớp cột sống nghiêm trọng, viêm khớp bàn chân nhẹ hậu gãy xương và thần kinh ngoại biên cảm giác nhẹ ở bàn chân".

Tổng thống Biden ngã vì vấp bao cát trên lễ đài

Đây cũng không phải lần đầu Tổng thống Biden gây xôn xao với lựa chọn giày dép. Mùa hè năm ngoái, ông mang giày thể thao bước lên chiếc Không lực Một để đến nơi họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khi đó, ông không đi tất, khiến các nhiếp ảnh gia chú ý.

Ông Biden cũng bắt đầu sử dụng cầu thang ngắn để lên Không lực Một, và có một phụ tá quân sự đợi ông ở cuối thang để hỗ trợ ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.