Không lực Một bỏ màu sơn do ông Trump phê chuẩn

11/03/2023 16:26 GMT+7

Không quân Mỹ đã công bố hình ảnh mới cho Không lực Một đời kế tiếp, theo đó bác bỏ thiết kế màu sơn được Tổng thống trước đây là ông Donald Trump phê chuẩn, mà thay vào đó chọn phiên bản hiện đại hơn của thiết kế hiện tại.

Mỹ tung hình ảnh mới của Không lực Một, bác thiết kế trước đó của ông Trump - Ảnh 1.

Hình ảnh kết xuất đồ họa cho thấy thiết kế của Không lực Một đời kế tiếp

KHÔNG QUÂN MỸ

Khi còn ở Nhà Trắng, ông Trump chọn các màu đỏ đậm, trắng và xanh dương cho chuyên cơ kế tiếp của các tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, trong phiên bản mới vừa được Không quân Mỹ công bố, màu sơn của Không lực Một sắp tới sẽ nhạt hơn màu hiện tại, theo Đài CNN hôm 11.3.

Lý do không thể thực hiện thiết kế từ thời ông Trump vì sẽ tốn thêm thời gian để thực hiện điều chỉnh kỹ thuật, và khiến chi phí đóng máy bay tăng.

Bên cạnh đó, Không quân Mỹ cho biết màu xanh đậm phần dưới bụng máy bay theo bản vẽ của ông Trump có thể gây tăng nhiệt cho hệ thống máy móc vốn tập trung ở khu vực này, buộc Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang phải tiến hành thử nghiệm bổ sung.

Thay vào đó, "Không lực Một kế tiếp", gần như có cùng màu với máy bay hiện tại, chỉ có một ngoại lệ nhỏ. Hình ảnh kết xuất đồ họa cho thấy lớp sơn màu xanh xung quanh mũi và động cơ máy bay sẽ đậm hơn màu hiện tại. Về tổng thể, thiết kế cũng không quá khác so với chuyên cơ tổng thống vào thời điểm ông John F. Kennedy là chủ nhân Nhà Trắng cách đây 60 năm.

Mỹ tung hình ảnh mới của Không lực Một, bác thiết kế trước đó của ông Trump - Ảnh 2.

Thiết kế được ông Trump duyệt năm 2018

AFP/GETTY

Theo Không quân Mỹ, Tổng thống Joe Biden buộc phải chọn lớp sơn mới để Boeing có thể thực hiện các khâu chuẩn bị về kỹ thuật, lấy giấy phép cho dòng VC-25B, vốn là dòng điều chỉnh của 747-8i. Hiện Boeing trong quá trình chế tạo 2 chiếc Không lực Một.

Chiếc VC-25B dự kiến chuyển giao vào năm 2027, trong khi chiếc thứ hai sẽ được giao hàng vào năm kế tiếp. Việc chọn và sơn màu mới không được gộp vào chi chí của chương trình.

Rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Trump mang theo mô hình chuyên cơ Không lực Một

Boeing nhận hợp đồng chế tạo bộ đôi chuyên cơ kế tiếp vào năm 2018, lúc ông Trump là tổng thống. Khi đó, ông Trump đề nghị giao máy bay vào năm 2021, nhưng khâu sản xuất gặp nhiều trục trặc và gây trì hoãn, khiến ngày giao máy bay bị trễ hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.