Bầu cử tổng thống 2024: Ông Trump gặp khó vì 'người khổng lồ chính trị Mỹ'

Nguồn: THP
Nguồn: THP
08/02/2023 10:42 GMT+7

Không nhắc tên ông Donald Trump, tổ chức American for Prosperity nói sẽ ủng hộ ứng viên "có thể đưa đất nước tiến lên và giành chiến thắng".

Bầu cử tổng thống 2024: Ông Trump gặp khó vì 'người khổng lồ chính trị Mỹ' - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump

Reuters

Mạng lưới chính trị nổi tiếng quyền lực tại Mỹ American for Prosperity (Người Mỹ vì Thịnh vượng - AFP) do hai anh em tỉ phú Mỹ Charles và David Koch thành lập nói sẽ chi tiền cho các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của đảng Cộng hòa trong nỗ lực "sang trang" và "viết một chương mới cho đất nước", theo đài NBC News.

Không đề cập trực tiếp cựu Tổng thống Donald Trump, văn bản của AFP được đưa ra vài tháng sau màn thể hiện đáng thất vọng của các ứng viên được ông ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, khiến đảng Cộng hòa mất nhiều ghế quan trọng tại lưỡng viện.

"Đảng Cộng hòa đang đề cử những ứng cử viên không tốt, những người đang ủng hộ những điều đi ngược lại các nguyên tắc cốt lõi của Mỹ. Và người dân Mỹ đang từ chối họ", theo bà Emily Seidel, giám đốc điều hành AFP.

Bà Seidel cho biết AFP mong muốn ủng hộ một ứng viên "có thể dẫn dắt đất nước tiến lên và có thể giành chiến thắng" trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

"Điều tốt nhất cho đất nước là có một tổng thống vào năm 2025, người đại diện cho một chương mới. Người dân Mỹ đã cho thấy rằng họ đã sẵn sàng để tiến lên, và vì vậy AFP sẽ giúp họ làm điều đó", bà Seidel viết.

Ông Trump công bố tái tranh cử để nước Mỹ 'trở lại vĩ đại, vinh quang'

Trong thời gian nắm quyền, ông Trump nhiều lần mâu thuẫn với các quan chức ủng hộ ông Koch, những người chỉ trích các chính sách nhập cư và thương mại cứng rắn của chính quyền cựu tổng thống, theo đài CNN.

Nhà Koch có năng lực tài chính khổng lồ và đủ khả năng tài trợ cho các ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ. Mặc dù số tiền họ có có thể không đủ để đảm bảo ứng viên này nhận được đề cử, hay để bác bỏ đề cử đối với cựu Tổng thống Trump, đây vẫn là một thế lực không có đối thủ, theo tạp chí TIME.

Năm ngoái, các nhóm thuộc hệ thống Koch đã tham gia 457 cuộc đua bầu cử với tỷ lệ thắng hơn 80%, theo các cuộc kiểm toán. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Koch không chỉ là "ngón tay cái trên bàn cân" mà là "một con voi". Giới quan sát tin rằng sự tham gia của hệ thống Koch vào cuộc bầu cử sơ bộ ở Mỹ có thể tạo ra sự khác biệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.