Phần Lan lại đóng toàn bộ biên giới với Nga

Khánh Như
Khánh Như
15/12/2023 16:30 GMT+7

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng châu Âu lo ngại việc siết chặt nhập cảnh tại biên giới Phần Lan - Nga sẽ khiến nhiều người tị nạn đối diện rủi ro.

Reuters hôm nay 15.12 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết nước này sẽ một lần nữa đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga để ngăn dòng người xin tị nạn.

Quyết định trên được đưa ra hôm 14.12, sau khi quốc gia Bắc Âu nới lỏng lệnh đóng cửa kéo dài 2 tuần được áp dụng đối với tất cả tuyến đường giữa 2 nước.

Quy định sẽ có hiệu lực trong 1 tháng, bắt đầu từ tối 15.12 đến ngày 14.1.2024, sau khi làn sóng người tị nạn tập trung tại biên giới với Phần Lan chỉ vài giờ sau khi nước này mở lại 2 trong số 8 cửa khẩu, theo trang Politico.

Phần Lan lại đóng toàn bộ biên giới với Nga - Ảnh 1.

Cửa khẩu Vaalimaa ở biên giới giữa Phần Lan và Nga

REUTERS

Helsinki cho rằng sự gia tăng gần đây về số người xin tị nạn đến Phần Lan thông qua lãnh thổ Nga là một động thái do Moscow "dàn dựng" nhằm trả đũa quyết định của quốc gia Bắc Âu trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này.

Theo Lực lượng Biên phòng Phần Lan, vào tháng 11, đã có khoảng 900 người xin tị nạn từ các quốc gia như Kenya, Ma Rốc, Pakistan, Somalia, Syria và Yemen đã vào Phần Lan từ Nga. Con số này tăng mạnh so với mức dưới 1 người mỗi ngày được thống kê trước đó.

Trong một văn bản được công bố đầu tuần này, Hội đồng châu Âu nêu mối "quan ngại về quyền của người tị nạn, người xin tị nạn và người di cư" sau khi Phần Lan tạm đóng biên giới. Theo đó, các nhà lãnh đạo châu Âu thúc giục Helsinki có biện pháp để đảm bảo những người này vẫn được bảo vệ.

Bà Rantanen, người đại diện đảng Người Phần Lan (Finns party) với chủ trương chống nhập cư, hôm 11.12 nói với Reuters rằng không có lý do gì để lo ngại về nhân quyền đối với những người xin tị nạn này. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.