Quân đội Sudan không kích các căn cứ lực lượng nổi dậy

Quân đội Sudan không kích các căn cứ lực lượng nổi dậy

La Vi
La Vi
18/04/2023 06:02 GMT+7

Sau một ngày giao tranh căng thẳng, quân đội Sudan dường như đã đạt được những bước tiến vào hôm 16.4 trong cuộc tranh giành quyền lực với Lực lượng Hỗ trợ nhanh Bán quân sự, tung nhiều cuộc không kích vào các các căn cứ của tổ chức này.

Hàng chục thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, trong đó có 3 nhân viên Liên Hiệp Quốc.

Nhiều đám cháy và những cột khói đen có thể được nhìn thấy khắp nơi ở thủ đô Khartoum.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều máy bay bốc cháy tại sân bay quốc tế Khartoum, cũng như các đám cháy gần một bệnh viện.

Cả hai bên đã đồng ý ngừng bắn trong 3 giờ theo một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc đề xuất.

Trong khi tiếng súng ban đầu có vẻ dịu đi, một nhân chứng của Reuters cho biết các cuộc bắn phá dữ dội đã diễn ra ngay sau đó.

Tiếng súng cũng vang lên ở thủ đô.

Quân đội Sudan không kích các căn cứ lực lượng nổi dậy - Ảnh 1.

Những chiếc máy bay IL-76 bốc cháy tại Sân bay Quốc tế Khartoum ở Khartoum, Sudan hôm 16.4

REUTERS

Cựu Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để tạo ra một hành lang nhân đạo.

Các hiệp hội bác sĩ trước đó cho biết rất khó để các bác sĩ và bệnh nhân đến và rời khỏi bệnh viện.

Bạo lực bắt đầu từ hôm 15.4, bắt nguồn từ sự bất đồng đối với quyết định sáp nhập Lực lượng Hỗ trợ nhanh Bán quân sự vào quân đội trong quá trình chuyển đổi sang chế độ dân sự.

Đây là đợt bùng phát bạo lực đầu tiên kể từ năm 2019, khi cả hai nhóm hợp lực lật đổ cựu Tổng thống Omar al-Bashir.

Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi đã kêu gọi chấm dứt nhanh chóng các hành động thù địch, và nhấn mạnh rằng cuộc giao tranh có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.