Bình Nhưỡng trong mắt nhà báo nước ngoài

09/05/2016 08:24 GMT+7

Dù bị Liên Hiệp Quốc thắt chặt trừng phạt trong mấy tháng qua, Bình Nhưỡng vẫn có thêm ít nhất 20 tòa nhà cao tầng mọc lên so với hồi tháng 10.2015, xe hơi xuất hiện nhiều hơn...

Chính quyền CHDCND Triều Tiên đã mời khoảng 130 nhà báo nước ngoài đến Bình Nhưỡng để đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Lao động Triều Tiên. Sự kiện được tổ chức tại Cung văn hóa 25.4 ở Bình Nhưỡng và kéo dài khoảng 4 ngày, dự kiến kết thúc hôm nay 9.5.
Tuy nhiên, các nhà báo lại không được vào bên trong nghị trường mà “được” đưa đi tham quan một số địa điểm ở Bình Nhưỡng, như nhà ga tàu điện ngầm, nhà máy, bệnh viện phụ sản, phố nhà chung cư cao tầng miễn phí cho các nhà khoa học và giáo viên...
Các hành khách đi thang cuốn trong ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng Reuters
Theo Reuters, dù bị Liên Hiệp Quốc thắt chặt trừng phạt trong mấy tháng qua, Bình Nhưỡng vẫn có thêm ít nhất 20 tòa nhà cao tầng mọc lên so với hồi tháng 10.2015. Còn theo phóng viên báo Nikkei Asian Review (Nhật Bản) Hiroshi Minegishi, một trong những thay đổi gây ngạc nhiên nhất ở Bình Nhưỡng so với cách đây 12 năm là xe hơi xuất hiện trên phố nhiều hơn và những ngôi nhà chỉ sơn màu trắng trước đó đã nhường chỗ cho các tòa nhà cao tầng được sơn nhiều màu sắc khác nhau.
Nhà báo Minegishi nhận định dù bị cấm vận, giá cả ở Bình Nhưỡng dường như không tăng nhiều. Ông được một nhân viên siêu thị tiết lộ rằng trước đây hàng Trung Quốc tràn ngập các cửa hàng, nhưng giờ đây hàng nội địa đã thay thế vì họ buộc phải tự sản xuất do cấm vận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.