Ngày chết chóc kỷ lục mới vì viêm phổi Vũ Hán, hơn 34.800 ca nhiễm

Văn Khoa
Văn Khoa
08/02/2020 07:33 GMT+7

Giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay 8.2 thông báo trong ngày 7.2 có thêm 81 ca tử vong vì virus Corona chủng mới gây viêm phổi Vũ Hán và 2.841 ca nhiễm mới. Tính chung cả Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 86 người chết, 3.399 ca nhiễm mới.

Con số tử vong mới đánh dấu số người chết vì viêm phổi Vũ Hán hằng ngày cao nhất kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận vào cuối tháng 12.2019. Số liệu mới nâng tổng số người chết và số ca nhiễm ở Hồ Bắc lần lượt lên 699 và 24.953, theo Reuters.

Cập nhật dịch vi rút corona: 724 người chết toàn cầu, sắp vượt mức dịch SARS

Phần lớn số ca tử vong mới xảy ra ở tâm dịch, thành phố Vũ Hán (thủ phủ Hồ Bắc). Giới chức Vũ Hán xác nhận có 67 người chết vì virus Corona chủng mới trong ngày 7.2, tăng từ con số 64 của ngày 6.2, nâng tổng số người chết ở thành phố này lên 545. Số ca nhiễm mới ở Vũ Hán trong ngày 7.2 là 1.985, tăng từ con số 1.501 hôm 6.2.
Còn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng hôm nay 8.2 xác nhận tính đến cuối ngày 7.2,  số ca tử vong vì viêm phổi Vũ Hán do virus Corona mới ở nước này lên tới 722 người, tăng thêm 86 người từ hôm 6.2, theo Reuters. Ngoài ra có thêm 3.399 ca nhiễm mới trong ngày 7.2, nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 31.744.

[VIDEO] Vi rút corona gây viêm phổi Vũ Hán: chúng ta đã biết được gì?

Trên phạm vi toàn cầu, số người chết vì viêm phổi Vũ Hán đã lên tới 724 người và hơn 34.800 ca nhiễm, theo Bộ Y tế. Trong đó có 2 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục, gồm 1 người ở Hồng Kông và ca còn lại ở Philippines.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6.2 cho hay kết quả phân tích sơ bộ 17.000 ca nhiễm virus Corona mới ở Trung Quốc đại lục cho thấy 82% ở mức nhẹ, 15% nghiêm trọng và 3% có triệu chứng nguy kịch.

[VIDEO] Xét nghiệm virus corona bao lâu thì có kết quả | Bác sĩ FV giải đáp

Bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu về kỹ thuật trong chương trình khẩn cấp của WHO, cho hay dữ liệu nói trên, được lấy từ giới chức Trung Quốc, cũng cho thấy “2% hoặc dưới 2%” số ca nhiễm được báo cáo không qua khỏi.
Sau đó, giới chức y tế Mỹ cho hay họ có “nhiều niềm tin vào dữ liệu Trung Quốc”, nhưng lưu ý có thể có kẽ hở về thông tin vì số liệu thống kê nói trên không bao gồm những người không được giới y tế chú ý đến vì họ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.