Bệnh nhân số 21 và bác sĩ đầu tiên của Việt Nam nhiễm Covid-19 khỏi bệnh

07/04/2020 14:38 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ Y tế , bệnh nhân số 21 cùng một bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (bệnh nhân 116) cùng 9 bệnh nhân khác đã được công bố khỏi bệnh hôm nay, 7.4.

Ngoài bệnh nhân 21 và 116, các bệnh nhân khác vừa được công bố khỏi bệnh gồm: bệnh nhân 72, 84, 111, 136, 137, 192, 197, 200, và 222.
Bệnh nhân số 21 - N.Q.T (nam, 61 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội) là bệnh nhân có mặt trên chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam sáng 2.3 cùng bệnh nhân số 17 (N.H.N) - bệnh nhân đầu tiên của giai đoạn 2 của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. 
Bệnh nhân 21 được công bố dương tính với virus gây bệnh Covid-19 vào ngày 8.3 cùng 9 bệnh nhân khác. Tất cả các bệnh nhân đều là hành khách của chuyến bay VN0054, song chỉ có bệnh nhân 21 là người Việt Nam.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, sau khi vào viện ngày 7.3, tới 25.3, bệnh nhân này cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, và trong các ngày 1.4 và 3.4, bệnh nhân này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh Covid-19. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không ho, không tức ngực, khó thở, tim đều, diễn biến ổn định.
Bệnh nhân 116 là trường hợp bác sĩ (nam, 29 tuổi) làm việc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, được công bố nhiễm bệnh ngày 23.3, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại đây. 
Theo thông tin từ Bộ Y tế, sau khi nhập viện điều trị ngày 21.3, tới ngày 30.3, bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với virus gây bệnh Covid-19 và tới ngày 2.4, tiếp tục cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.
 

Các ca bệnh trên chuyến bay VN0054 về Việt Nam ngày 2.3, tới nay đã có nhiều bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân số 17 và bệnh nhân 21

Đồ họa Lê Hiệp

Thêm 3 nhân viên Công ty Trường Sinh khỏi bệnh

Trong số các bệnh nhân còn lại được công bố khỏi bệnh, đáng lưu ý có 3 bệnh nhân là nhân viên của Công ty Trường Sinh (cung cấp suất ăn, nước uống cho Bệnh viện Bạch Mai). Cụ thể là các bệnh nhân 192 (nữ, 23 tuổi, ở huyện Lý Nhân, Hà Nam); 197 (nam, 41 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội); và bệnh nhân 200 (nữ, 61 tuổi, ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên).
Các bệnh nhân này được công bố nhiễm bệnh và vào viện điều trị trong các ngày 29-30.3. Tới đầu tháng 4 thì cho kết quả âm tính với virus gây bệnh Covid-19. 
Như vậy, tới nay, đã có 4 bệnh nhân là nhân viên của Công ty Trường Sinh đã được công bố khỏi bệnh trong tổng số 27 nhân viên của công ty này nhiễm bệnh. Trước đó, ngày 2.4, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 198 là nhân viên của Công ty Trường Sinh khỏi bệnh.
Theo Bộ Y tế, các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Như vậy, tới nay, 7.4, Việt Nam đã có 106 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tỉ lệ bệnh nhân khỏi bệnh là 43,2%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.