Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu: Ủng hộ báo chí viết công tâm, khách quan

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/06/2020 18:30 GMT+7

Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh mong báo chí hợp tác chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, môi trường, đất đai.

Ngày 15.6, Ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2020.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã trả lời các câu hỏi của các phóng viên về tình trạng các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép như: Công ty CP Free Land khai thác cát trái phép tại xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc), Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Vũng Tàu khai thác đá trái phép tại xã Tóc Tiên (Báo Thanh Niên đã phản ánh), tình trạng nạo vét lòng hồ, lấn chiếm đất rừng…

Vụ khai thác cát trái phép qui mô lớn tại Công ty CP Free Land

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhìn nhận 6 tháng đầu năm 2020, các báo đài, phương tiện thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh đã phản ánh đậm nét về tình trạng sai phạm về đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường…

Ông Lĩnh hoan nghênh các phóng viên viết bài khen, chê đúng, tạo động lực cho địa phương phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu mong các cơ quan chức năng, lãnh đạo các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí làm nhiệm vụ vì sự phát triển chung của tỉnh.

“Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mong báo chí hợp tác chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, môi trường, đất đai. Báo chí viết công tâm, khách quan tỉnh hoàn toàn ủng hộ”, ông Lĩnh nhấn mạnh.

Đại công trường khai thác đá trái phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu, liên tục thách thức chính quyền

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.