Cháy rụi quán lẩu dê vì chập quạt điện

20/06/2017 15:07 GMT+7

Trưa 20.6, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cho hay nguyên nhân vụ cháy quán nhậu lẩu dê đường Phan Văn Đạt, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng là do chập điện.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 20.6, chủ quán lẩu dê Tây Nguyên (địa chỉ 67 Phan Văn Đạt) phát hiện quán nhậu của mình bốc cháy. Do quán lợp mái bằng tranh, tre nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.

tin liên quan

Cháy quán nhậu, nhân viên thoát chết
(TNO) Chiều 27.5, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.Đà Nẵng cho biết trong vài ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đã khẩn trương điều động xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ khu vực quán rộng hơn 200 m2 nên phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng PCCC mới khống chế được đám cháy. Nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi.
Theo Cảnh sát PCCC, nguyên nhân có khả năng trong lúc ngủ, chủ quán bật quạt và quạt quay cuốn vào dây màn, gây chập điện và cháy lan.
Căn tin trường ĐH Kiến trúc bị cháy Ảnh: Văn Tiến
Tiếp đó, khoảng 11 giờ trưa 20.6, tại căn tin ĐH Kiến trúc (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy cũng do chập điện.
Lúc này, căn tin đóng cửa do sinh viên đã nghỉ hè, nhân viên nhà trường phát hiện khói đen bốc ra từ căn tin nên tri hô.

tin liên quan

Hơn 70% vụ cháy nổ ở TP.HCM do chập điện
Theo số liệu của Cảnh sát PCCC TP.HCM, năm 2016, thành phố có 361 vụ cháy  làm 8 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại hơn 259 tỉ đồng. Trong đó, hơn 70% vụ cháy nổ là do chập điện.
Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt khống chế vụ việc, nhiều tài sản trong căn tin bị hư hỏng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.