Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn

Lê Lâm
Lê Lâm
12/07/2019 15:05 GMT+7

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai sáng 12.7 về tình hình tội phạm ma túy...

Theo đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an Đồng Nai đã bắt giữ, xử lý 240 vụ với 1.012 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 69 vụ và 133 đối tượng so năm 2018). Ngành công an tỉnh cũng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc 415 người nghiện.
Tính đến ngày 15.6.2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 4.273 người nghiện, giảm 6 người so với cùng kỳ năm 2018. Vị Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng người nghiện giảm nhưng không bền vững, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng trở lại do tỷ lệ người tái nghiện còn cao.
Về nguyên nhân, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh lý giải do ngày càng có nhiều chất gây nghiện mới, chưa nghiêm cấm kịp thời các chất gây nghiện mới..., một số gia đình có người nghiện chưa hợp tác với địa phương, còn hiện tượng nuông chiều bao che cho đối tượng...
Các đối tượng buôn bán ma túy thì thủ đoạn ngày càng tinh vi. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng của các lực lượng chức năng ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Công tác cai nghiện bắt buộc chưa đáp ứng được yêu cầu.
Để việc ngăn chặn tội phạm ma túy hiệu quả, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh nói rằng cần chú trọng công tác phòng ngừa; tập trung nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; kiểm soát, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất, nhập khẩu và sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các vũ trường, nhà nghỉ, quán bar, karaoke… để xảy ra tình trạng sử dụng ma túy; và xây dựng, nâng cấp các cơ sở điều trị nghiện ma túy...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.