Ngư dân Đà Nẵng lo lắng vì chậm công bố nguyên nhân cá chết

03/08/2017 19:41 GMT+7

Ngày 3.8 tại buổi đối thoại với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN-PT-NT) TP.Đà Nẵng cùng UBND Q.Ngũ Hành Sơn, người nuôi cá lồng bè bày tỏ lo lắng vì chậm công bố nguyên nhân cá chết dày đặc.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 17.7 tại khu vực sông Cổ Cò (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) xảy ra tình trạng cá diêu hồng, cá nâu, cá dìa nuôi trong lồng bè liên tục chết.
Chỉ trong 2 ngày, khoảng 60 tấn cá đã phải vớt lên đi chôn lấp ở bãi rác Khánh Sơn. Người nuôi cá mất trắng mỗi hộ hàng trăm triệu đồng bởi đây là lứa cá sắp thu hoạch, mỗi con khoảng 1 kg.
Tại cuộc họp sáng 3.8 diễn ra ở UBND P.Khuê Mỹ, Sở NN-PT-NT TP.Đà Nẵng trả lời 17 hộ dân, đại diện người nuôi cá vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân cá chết.
Sở chỉ khẳng định loại trừ nguyên nhân dịch bệnh, nghi vấn do ảnh hưởng các yếu tố môi trường nhưng vấn đề thuộc chuyên môn của Sở Tài nguyên Môi trường nên Sở NN-PT-NT đã đề nghị UBND TP.Đà Nẵng có chỉ đạo.
Người dân thiệt hại tiền tỉ nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận nguyên nhân Ảnh: Nguyễn Tú
Trong khi đó, vụ việc đã kéo dài 3 tuần, người dân lo lắng và nghi vấn nguồn nước thải từ trạm xả gần đó gây chết cá, nên đề nghị sớm có kết luận nguyên nhân đồng thời chính quyền cần có chủ trương về mô hình nuôi cá bè tại đây để người dân chủ động tiếp tục đầu tư hoặc di dời.
Trước thiệt hại quá lớn, các hộ dân còn đề nghị chính quyền hỗ trợ để khắc phục hậu quả, tái đầu tư lứa cá mới.
Hiện UBND TP.Đà Nẵng cũng đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường nhanh chóng hoàn tất các xét nghiệm liên quan để kết luận nguyên nhân cá chết, báo cáo thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.