Nhiều lần giả danh cảnh sát khu vực, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

21/11/2017 19:45 GMT+7

Tùng nhiều lần giả danh là cảnh sát khu vực, gọi điện đến một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.Nha Trang lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 21.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang cho biết cùng ngày đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (34 tuổi, trú P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, do cần tiền tiêu xài, Tùng nhiều lần giả danh là cảnh sát khu vực, nhằm chiếm đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.Nha Trang.
Cụ thể, ngày 3.8, Tùng gọi điện cho anh H.K.H. (quản lý một cơ sở karaoke ở P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang), xưng là cảnh sát khu vực công an P.Lộc Thọ, yêu cầu anh H. mua một card điện thoại di động 500.000 đồng và một card 200.000 đồng gửi vào số điện thoại của Tùng.
Với thủ đoạn tương tự, ngày 9.8, Tùng gọi điện thoại yêu cầu chị N.Y. (giám đốc một công ty tư nhân đóng trên địa bàn P.Lộc Thọ) gửi 2 triệu đồng vào tài khoản và Tùng lấy tiêu xài.

Ngày 13.8, Tùng yêu cầu chị N. (chủ một khách sạn ở P.Lộc Thọ) nạp cho Tùng 2 card điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng. Nghi ngờ Tùng lừa đảo nên chị N. đã trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, truy xét, ngày 20.11, Công an TP.Nha Trang đã đưa Tùng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. 

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định vào tháng 7.2017, Tùng đến nhà một người bạn ở P.Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang) chơi. Sau đó, Tùng mượn một xe máy của chị người bạn rồi mang đi cầm được 1,5 triệu đồng và tiêu xài hết. Đến ngày 20.11, gia đình Tùng đã chuộc lại xe máy và giao nộp cơ quan công an. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.