Rơi khỏi thùng xe cẩu tự hành khi đang cắt cành cây trên cao, 1 người chết

Phạm Đức
Phạm Đức
03/08/2019 15:23 GMT+7

Một người đàn ông ở Hà Tĩnh không may bị rơi xuống đất khi đang đứng trên thùng xe cẩu tự hành cách mặt đất khoảng 7 m để cắt cành cây, tử vong tại chỗ.

Chiều nay, 3.8, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang điều tra vụ tai nạn lao động khiến 1 người dân trên địa bàn tử vong. Nạn nhân vụ tai nạn lao động này là anh Trần Văn H. (46 tuổi, trú tại thôn 5, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng nay, 3.8, anh H. được đơn vị thi công dự án chỉnh trang cây xanh trên địa bàn huyện Nghi Xuân thuê cắt tỉa các cành cây cổ thụ trong trụ sở UBND huyện Nghi Xuân. Dự án này do Ban Quản lý Khu du lịch biển Xuân Thành và các công trình công cộng làm chủ đầu tư.
Để thuận lợi cho việc cắt bỏ những nhánh cây ở trên cao trong trụ sở UBND huyện Nghi Xuân, nhóm của anh H. phải sử dụng thêm xe cẩu tự hành. Anh H. là người leo lên thùng cẩu tự hành để cắt cành cây phía trên.
Khi anh H. đang đứng trên thùng cẩu cách mặt đất khoảng 7 m, người điều khiển xe cẩu di chuyển cần cẩu sang vị trí khác thì không may va chạm với thân cây khiến thùng cẩu rung lắc. Do bị bất ngờ và mất thăng bằng, anh H. rơi từ thùng cẩu xuống đất, tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều ra vụ việc. Đến trưa cùng ngày, thi thể anh H. được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.