Vợ mượn tiền không trả, chồng đâm chết bố đẻ của chủ nợ

Huyền Mai
Huyền Mai
22/07/2019 16:24 GMT+7

Bị đòi nợ tiền nhưng không có tiền trả, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, bị cáo dùng dao đâm chết bố đẻ của chủ nợ.

Ngày 22.7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Minh (43 tuổi, ngụ P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM) 16 năm tù về tội “giết người”.

Ông chủ quán bún bò đâm cha con chủ nợ, người chết người bị thương

Theo cáo trạng, chị Châu Thị Thanh Hồng, con gái ông Lê Văn Sáu, có cho vợ của Minh vay 30 triệu đồng để làm ăn. Ngày 17.3.2018, gia đình ông Sáu đến tiệm bún bò nhà Minh đòi nợ nhưng vợ bị cáo không chịu trả dẫn đến hai bên mâu thuẫn.
Cùng lúc đó, Minh vừa đi chơi về, nghe sự việc liền đến nói chuyện thì bị ông Sáu chửi: “Vợ chồng mày mượn tiền con tao không trả, còn đánh con tao” và bước đến dùng tay đánh vào mặt bị cáo. Tức giận, Minh đến quầy bún bò lấy dao đuổi đâm chị Hồng gây thương tích. Thấy con gái bị đâm, ông Sáu chạy đến can ngăn thì bị Minh đâm ba nhát khiến nạn nhân tử vong.
HĐXX nhận định bị cáo vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đi mạng sống của người khác dù đã được can ngăn; hành vi của bị cáo là đặc biệt gây nguy hiểm đối với xã hội.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.