Thừa thắng xông lên

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/04/2024 08:14 GMT+7

Sau hiện tượng khán giả đội nắng xếp hàng dài chờ mua vé phim Đào, phở và piano tại rạp Lê Độ, những người làm văn hóa, điện ảnh ở TP.Đà Nẵng đã "thừa thắng xông lên".

Đêm chiếu lưu động bộ phim Thầu Chín ở Xiêm trên vỉa hè đường Như Nguyệt bên sông Hàn (Q.Hải Châu) cũng thu hút hàng ngàn khán giả. Trong đó, đa phần là giới trẻ cho thấy đề tài phim lịch sử không khô khan, người trẻ không thờ ơ với văn hóa truyền thống hay lịch sử.

Cả hai sự kiện thành công này khiến lãnh đạo, cán bộ Trung tâm văn hóa - điện ảnh TP.Đà Nẵng xúc động nhớ về thời vàng son của rạp nhà nước, phim quốc doanh hay thời mà chiếu bóng lưu động ở đâu, người dân xếp dép ngồi xem say sưa ở đấy.

Mới đây UBND Q.Hải Châu còn phối hợp Trung tâm văn hóa - điện ảnh tổ chức tháng công chiếu lưu động phim tư liệu lịch sử nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2024), 49 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024) và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024). Điều đặc biệt, độc đáo và mới mẻ ở chỗ phim được chiếu lưu động trên màn hình LED hiện đại mới được UBND Q.Hải Châu trang bị ở 5 công viên.

Các phim tư liệu lịch sử chiếu định kỳ tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần từ 25.3 đến 7.5, phục vụ miễn phí đông đảo người dân. Q.Hải Châu là địa phương đầu tiên của TP.Đà Nẵng đầu tư màn hình LED công cộng tại các khu dân cư và trong năm 2025, TP dự kiến sẽ phủ sóng 13 phường nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền trực quan, tạo thêm tiện ích cho người dân thụ hưởng.

Thực tế cho thấy việc đầu tư này đã phát huy tác dụng với chương trình chiếu phim lưu động nói trên, tăng hiệu quả tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các phim lịch sử "có đất dụng võ", giáo dục truyền thống lịch sử bằng việc chiếu thường xuyên ở khu dân cư, cũng là cách "mưa dầm thấm lâu".

Điều đó là minh chứng cho thấy nếu chủ động, sáng tạo, quyết liệt tìm giải pháp thì phim nhà nước, phim tài liệu lịch sử vẫn đến được với công chúng. Còn nếu chờ đợi, hoặc tiếc kinh phí, mà để phim nhà nước "cất vào tủ", thì càng lãng phí ngân sách từ tiền thuế nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.