TP.Đà Nẵng mở rộng khu phố Tây, thêm điểm check-in, nghệ thuật sắp đặt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/03/2024 07:08 GMT+7

Khu phố du lịch An Thượng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), thường gọi là khu phố Tây, tiếp tục được mở rộng không gian và thêm nhiều sản phẩm du lịch như nghệ thuật sắp đặt, tranh tường, khu ẩm thực…

Ngày 29.3, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất mở rộng phát triển khu phố Tây - phố du lịch An Thượng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) giai đoạn 2.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ thực tế du khách, nhất là khách quốc tế lưu trú và hình thành cộng đồng người nước ngoài tại khu vực An Thượng, TP.Đà Nẵng và Q.Ngũ Hành Sơn đã quy hoạch, đầu tư hạ tầng, hình thành khu phố du lịch An Thượng.

TP.Đà Nẵng mở rộng khu phố Tây, thêm điểm check-in, nghệ thuật sắp đặt- Ảnh 1.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (bên phải), cùng các đơn vị khảo sát phố Tây An Thượng

NGUYỄN TÚ

Đề án Khu phố du lịch An Thượng thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025, chia làm 3 giai đoạn. 

Tháng 4.2022, khu phố Tây An Thượng khai trương giai đoạn 1 đầu tư, hình thành các tuyến phố đi bộ, chợ đêm cùng với hoạt động bãi biển đêm Mỹ An, tạo thành quần thể sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn tại TP.Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, cho biết sau thời gian thí điểm, sản phẩm du lịch khu phố Tây An Thượng tiếp tục thu hút đông đảo du khách, hầu hết cộng đồng dân cư địa phương đều ủng hộ, cùng với người dân đến tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí, sử dụng các dịch vụ giải khát, ẩm thực, spa…

Do đó, UBND Q.Ngũ Hành Sơn đề xuất và được UBND TP.Đà Nẵng thống nhất triển khai đầu tư giai đoạn 2 nhằm mở rộng không gian, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cũng như tạo thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc, mới mẻ.

TP.Đà Nẵng mở rộng khu phố Tây, thêm điểm check-in, nghệ thuật sắp đặt- Ảnh 2.

Phố Tây An Thượng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố...

NGUYỄN TÚ

Giai đoạn 2 của khu phố du lịch An Thượng triển khai đoạn từ đường Lê Quang Đạo đến đường Mai Thúc Lân, sẽ khởi công cuối năm 2024. Bên cạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại còn có thêm quảng trường trung tâm để tổ chức các sự kiện, nghệ thuật sắp đặt, các tiện ích phục vụ người dân và du khách…

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết qua kiểm tra thực tế, cần thiết khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, người kinh doanh tại khu phố du lịch An Thượng để rút kinh nghiệm và có sản phẩm du lịch thiết thực dựa trên nhu cầu thực tế của du khách. Đồng thời, có những hỗ trợ thiết thực đối với cơ sở kinh doanh - hạt nhân góp phần thành công cho sức hút của khu phố.

Trước thực tế hiện nay một số tuyến đường lân cận khu phố Tây An Thượng đã hình thành chuỗi dịch vụ, như ẩm thực (đường Châu Thị Vĩnh Tế), spa, massage (đường Nguyễn Văn Thoại)..., Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị dựa trên nền tảng này để có cơ chế phát triển, phân luồng sản phẩm phù hợp.

Đặc biệt, khu vực tường rào xung quanh Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.Đà Nẵng sẽ được đắp phù điêu bằng xi măng, vẽ tranh tường xen kẽ với nội dung cảnh đẹp TP.Đà Nẵng, các công trình biểu tượng, điểm nhấn của Việt Nam nhằm tạo cảnh quan, không gian check-in cho du khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.