Tòa tuyên nguyên Chủ tịch tỉnh Cà Mau được 64% giá trị căn nhà giới thiệu bạn mua

Gia Bách
Gia Bách
17/04/2024 20:58 GMT+7

TAND TP.Cà Mau (Cà Mau) tuyên án vụ án tranh chấp tài sản mà nguyên đơn là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiện đòi lại căn nhà do ông giới thiệu cho người bạn mua 31 năm trước.

Ngày 17.4, TAND TP.Cà Mau (Cà Mau) tuyên án vụ án tranh chấp tài sản là nhà ở và quyền sử dụng đất. Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Công Nghiệp kiện đòi lại căn nhà do ông giới thiệu cho bạn mua 31 năm trước. Theo đó, HĐXX tuyên ông Lê Công Nghiệp được nhận hơn 64% giá trị căn nhà mà ông giới thiệu cho bạn mua.

Bị đơn trong vụ án là ông Phan Văn Đăng (47 tuổi), cháu của người bạn mà ông Nghiệp giới thiệu mua nhà.

Căn nhà mà cựu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiện đòi lại

Căn nhà mà nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiện đòi lại

G.B

Theo hồ sơ vụ án, năm 1993, ông Nghiệp giới thiệu bà H.T.M mua căn nhà số 28, đường Phan Bội Châu (khóm 3, P.7, TP.Cà Mau) của Công ty Dịch vụ - Thương mại Cà Mau với giá 26 lượng vàng 24K, tương đương 118,3 triệu đồng. Bà M. trả hơn 42 triệu đồng thì không còn khả năng trả tiếp nên chuyển nhượng cho ông Nghiệp, nhưng hợp đồng vẫn để tên bà M. 

Khi trả đủ tiền mua căn nhà, ông Nghiệp được Công ty Dịch vụ - Thương mại Cà Mau lập hợp đồng đứng tên và giao toàn bộ giấy tờ cho ông vào ngày 9.6.1994. Đến tháng 8.2021, bà M. qua đời, ông Đăng là người quản lý, sử dụng cho đến nay.

Sau đó, ông Nghiệp khởi kiện ra tòa, yêu cầu Đăng trả lại căn nhà; đồng thời hoàn trả số tiền 100 triệu đồng mà ông Đăng cho thuê (gian trước căn nhà) từ tháng 10.2021.

HĐXX nhận định, qua xem xét chứng cứ, hồ sơ có đủ căn cứ xác định căn nhà số 28 là quyền sở hữu chung của ông Nghiệp và bà M.. Bà M. trả hơn 42 triệu đồng, ông Nghiệp trả hơn 76 triệu đồng. Từ đó, tòa tuyên chia căn nhà theo tỷ lệ góp tiền mua ban đầu.

Cụ thể, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được chia tương ứng hơn 64%, bà M. gần 36%. Căn nhà được định giá hơn 4 tỉ đồng, ông Nghiệp được chia hơn 2,7 tỉ đồng. Do quá trình ở tại căn nhà, bà M. đã bỏ tiền xây dựng, sửa chữa nên ông Nghiệp còn lại số tiền khoảng 2,695 tỉ đồng. Ông Đăng là cháu ở từ nhỏ với bà M., được quản lỷ, sử dụng căn nhà nhưng phải trả số tiền trên cho ông Nghiệp. 

Sau khi tòa tuyên án, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và bị đơn đều cho biết sẽ kháng cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.