Tổng thống Lukashenko nói tay súng tấn công Moscow chạy sang Belarus trước

27/03/2024 09:32 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các tay súng tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Moscow đã chạy sang Belarus trước, không phải Ukraine như giới chức Nga nói.

Sau vụ tấn công tại Moscow hôm 22.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phía Ukraine đã chuẩn bị sẵn lối thoát tại biên giới cho các tay súng bỏ chạy.

Tổng thống Lukashenko nói tay súng tấn công Moscow chạy sang Belarus trước- Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

AFP

Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan trong vụ việc nhưng các quan chức hàng đầu Nga, gồm Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev và Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang (FSB) Alexander Bortnikov đã tố cáo trực tiếp Kyiv, dù không tung ra bằng chứng.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp với các phóng viên ngày 26.3, Tổng thống Lukashenko đã kể về sự phối hợp của lực lượng an ninh Belarus và Nga trong việc ngăn chặn các tay súng bỏ chạy.

Theo hãng thông tấn Belta, nhà lãnh đạo cho hay Belarus khi đó đã ngay lập tức củng cố an ninh tại biên giới. Ông nói rằng đã nhận được báo cáo từ lãnh đạo an ninh và đã cho lập các chốt kiểm soát trên bộ, triển khai các đơn vị quân đội và biên phòng để chặn các tay súng đang tiến đến từ hướng tỉnh Bryansk của Nga.

"Vì thế mà chúng không thể nào đi vào Belarus. Chúng nhận ra điều đó nên đã quay đầu và tiến về biên giới Ukraine-Nga", ông Lukashenko, đồng minh của Tổng thống Putin, nói.

Tổng thống Putin nói "Hồi giáo cực đoan" tiến hành khủng bố ở Moscow, Ukraine có liên quan

Tổng thống Belarus còn cho biết đã liên lạc liên tục với Tổng thống Nga, trong đó, ông Putin đã đề nghị ông khóa chặt biên giới lại. "Ông Putin và tôi không ngủ trong suốt 24 giờ. Chúng tôi giữ liên lạc mọi lúc. Khi đến thời điểm thích hợp để phát biểu trước cả nước, ông ấy đã làm vậy", Tổng thống Lukashenko nói.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tổng thống Putin thừa nhận vụ việc do lực lượng "Hồi giáo cực đoan" tiến hành nhưng tuyên bố sẽ điều tra ai đứng sau ra lệnh.

Cơ quan điều tra Nga cho biết 139 người đã thiệt mạng và 182 người khác bị thương trong vụ tấn công tại Moscow, theo hãng tin Sputnik. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 người liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.