Triều Tiên, Hàn Quốc bắn tên lửa qua ranh giới trên biển, cảnh báo lẫn nhau

02/11/2022 22:22 GMT+7

Hôm 2.11, Triều Tiên đã bắn ít nhất 23 quả tên lửa hướng về phía biển, trong đó có một tên lửa rơi xuống khu vực cách bờ biển Hàn Quốc chưa đầy 60km. Hàn Quốc đã đưa ra các cảnh báo và phóng tên lửa đáp trả hành động của Triều Tiên.

Hôm 2.11, Triều Tiên đã bắn ít nhất 23 tên lửa các loại ra biển, con số cao chưa từng thấy từ trước đến nay.

Giới chức Seoul cho biết một trong số các tên lửa đã rơi vào khu vực cách bờ biển của Hàn Quốc chưa đến 60km. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm một quả tên lửa Triều Tiên đã vượt qua khu vực ranh giới hàng hải giữa hai miền.

Loạt phóng tên lửa của Triều Tiên đã kích hoạt hàng loạt các tín hiệu cảnh báo không kích ở đảo Ulleung (Hàn Quốc).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gọi đây là “hành động xâm phạm lãnh thổ nghiêm trọng”.

Các chỉ huy quân sự ở Seoul đã lên tiếng cảnh báo trước diễn biến mới nhất.

“Vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên, đánh dấu lần đầu tiên một quả tên lửa từ Triều Tiên bắn về khu vực lãnh hải của Hàn Quốc ở phía nam Đường Giới hạn của Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ không ngồi yên. Quân đội của chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả”.

Để đáp trả, Hàn Quốc đã điều các máy bay chiến đấu bắn ba tên lửa đất đối không qua ranh giới trên biển.

Cùng ngày, Nhật Bản cũng lên án các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng hôm 2.11 diễn ra sau cảnh báo của Bình Nhưỡng về "các biện pháp mạnh tiếp theo” nếu Mỹ và Hàn Quốc không ngừng các cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn.

Những cuộc tập trận vẫn tiếp tục với sự tham gia của hàng trăm máy bay chiến đấu, bao gồm hàng trăm máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ và Hàn Quốc.

Theo Seoul, hoạt động tập trận là cần thiết để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã thực hiện số vụ phóng tên lửa kỷ lục trong năm nay.

Trong một tuyên bố hôm 2.11, Triều Tiên cho biết các cuộc tập trận của các đồng minh là “một động thái đối đầu quân sự” và điều này sẽ tạo ra “một tình trạng nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.