Trương Mỹ Lan không nhớ từng cho cựu lãnh đạo SCB bao nhiêu tiền

Trương Mỹ Lan không nhớ từng cho cựu lãnh đạo SCB bao nhiêu tiền

14/03/2024 09:37 GMT+7

Được thẩm vấn tại tòa ngày 13.3.2024, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khai nhận, quá trình làm việc bị cáo cho tiền cựu lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) không nhớ rõ cho ai, cho bao nhiêu.

Từ ngày 5.3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tức SCB) và các đơn vị khác.

Đến ngày 13.3, phiên xét xử tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư.

Trương Mỹ Lan không nhớ từng cho cựu lãnh đạo SCB bao nhiêu tiền

Theo cáo trạng, nhờ được bị cáo Đinh Văn Thành (khi đó là Chủ tịch HĐQT SCB) giới thiệu là "hiền lành", "không quậy phá", bị cáo Bùi Anh Dũng đã được bị cáo Trương Mỹ Lan tín nhiệm, cho giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB từ tháng 12.2020.

Từ tháng 4.2013 - 12.2020, theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, với các vai trò quản lý khác nhau, bị cáo Bùi Anh Dũng đã ký 254 tờ trình thẩm định, 129 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 14 biên bản họp và phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị SCB, đồng ý cho 322 khách hàng vay 404 khoản để bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích. Phương án vay vốn có tổng dư nợ đến tháng 10.2022 là 209.000 tỉ đồng.

Trương Mỹ Lan không nhớ từng cho cựu lãnh đạo SCB bao nhiêu tiền- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

NGỌC DƯƠNG

Đặc biệt, bị cáo Bùi Anh Dũng chính là người được bị cáo Trương Mỹ Lan trả lương lên tới 500 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo hàng loạt "đặc ân" khác như thưởng tết 20 tỉ đồng mỗi năm, tặng 500.000 cổ phiếu SCB (tưởng đương 5 tỉ đồng)...

Bị cáo Bùi Anh Dũng khai: "Tại vì bị cáo nghĩ việc chủ cho nhân viên là chuyện bình thường và trong quá trình đó, bị cáo cũng làm việc bình thường cho ngân hàng và ngân hàng vẫn phát triển".

Bị cáo Bùi Anh Dũng trình bày đã dùng số tiền thưởng tết để mua nhà (hiện căn nhà này đang bị kê biên), gửi tiết kiệm, mua trái phiếu và cổ phần tại SCB với tổng giá trị khoảng 30 tỉ đồng. Gia đình bị cáo Dũng cũng đã nộp khắc phục hậu quả 5 tỉ đồng. Bị cáo Dũng mong muốn được nộp lại 40 tỉ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.

Trương Mỹ Lan đồng ý giao 649 tài sản để giải quyết vấn đề của SCB

Tại phiên tòa ngày 13.3, luật sư Nguyễn Văn Hậu (bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng) đặt câu hỏi, tại sao chọn Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan nói không phải do mình chọn.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu hỏi tiếp, có phải trong năm 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan thưởng cho Bùi Anh Dũng 20 tỉ đồng, đến năm 2021 thưởng tết thêm 20 tỉ đồng không thì bị cáo Trương Mỹ Lan khai: "Tôi không nhớ, chỉ biết Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT SCB, vợ con đều làm ở SCB; nhân viên ở SCB bàn tán nhiều nên anh Thành nhờ nói với Bùi Anh Dũng làm chung kỳ lắm. Tôi nói anh Dũng cho vợ nghỉ đi, rồi tôi cho ít tiền trang trải cuộc sống. Vì tôi đâu có nhờ gì anh Dũng đâu, nên tôi không nhớ cho 2 tỉ đồng hay 40 tỉ đồng".

Bị cáo Bùi Anh Dũng khai thêm, khi làm Chủ tịch HĐQT SCB nhận thù lao 180 triệu đồng/tháng chứ không phải 500 triệu đồng/tháng như khai trước đó do bị cáo nhớ nhầm.

Theo bị cáo Dũng, thời điểm nhận chức vụ từ tháng 12.2020, bị cáo không nhận được kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước nêu rất nhiều sai phạm của SCB, nếu bị cáo biết thì sẽ không nhận chức vụ này.

Bị cáo Dũng không phải là trường hợp duy nhất được bị cáo Trương Mỹ Lan cho tiền mà "không nhớ". Tại tòa hôm nay, khi được luật sư hỏi có cho cựu Phó tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỉ đồng) không thì bị cáo Trương Mỹ Lan nói, không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai thêm, những gì bị cáo cho rồi thì không bao giờ nhắc hay nhớ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.