Truyền thông Trung Quốc ca ngợi bầu Đức: Nỗi chạnh lòng trước trào lưu nhập tịch

13/08/2021 15:50 GMT+7

Bài viết trên trang Zhuanlan.Zhihu ca ngợi bầu Đức cho thấy một bộ phận người Trung Quốc không hài lòng với việc đội tuyển quốc gia nước này phải ồ ạt nhập tịch cho giấc mơ World Cup.

Mới đây, tờ Zhuanlan.Zhihu (Trung Quốc) giải mã bí quyết thành công của bóng đá Việt Nam với chìa khóa mang tên bầu Đức: "Bóng đá Việt Nam không có tài năng xuất chúng như siêu sao Son Heung-min của Hàn Quốc. Nhưng các cầu thủ Việt Nam sở hữu những kỹ năng cơ bản tốt và thi đấu với tinh thần đoàn kết cao.
Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo ra sự thay đổi lớn là bóng đá Việt Nam từng hợp tác với một đại gia của giải Ngoại hạng Anh, CLB Arsenal từ năm 2007.
Học viện HAGL - Arsenal - JMG được xây dựng bởi ông Đoàn Nguyên Đức để hợp tác đào tạo cầu thủ với CLB Arsenal. Một điều đặc biệt là Học viện HAGL Arsenal JMG đã thuê HLV Graechen làm công tác đào tạo trẻ.
Ông ấy là một HLV giàu kinh nghiệm về đào tạo cầu thủ. Cũng nhờ những mối quan hệ trên, các cầu thủ Việt Nam có cơ hội sang châu Âu tập huấn và phát triển...".

Bóng đá Trung Quốc vẫn đau đáu giấc mơ hóa rồng

AFC

Có thể hiểu được việc truyền thông Trung Quốc quan tâm đến bóng đá Việt Nam ngày một cao, khi 2 đội nằm chung bảng B tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Trước đó, cộng đồng mạng nước này cũng từng dậy sóng khi Tiến Linh lập cú đúp, giúp U.22 Việt Nam thắng U.22 Trung Quốc 2-0 ngay trên sân nhà nước này, hay thành công của U.22 Việt Nam, vào đến tận chung kết giải U.23 châu Á tổ chức tại Thường Châu (Trung Quốc).
Việc nhắc tên bầu Đức cho thấy bài viết có sự đầu tư khá kỹ, phân tích thấu đáo quyết định của bầu Đức đã thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam như thế nào.
Hình ảnh thành công nhờ nội lực của U.22 Việt Nam và tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khiến một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc chạnh lòng khi nhìn sang đội nhà ngày một Tây hóa. 

Bầu Đức thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam với quyết định lập học viện HAGL JMG

Lan Di

Trung Quốc vẫn là đội bóng mạnh của châu Á, nhưng ngoại trừ World Cup 2002 thì họ vẫn mãi chỉ là khán giả ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nạn dàn xếp tỷ số, các trận đấu bạo lực và đầu tư bóng đá chưa ra hiệu quả cũng khiến hình ảnh bóng đá ở nước này xấu đi nhiều, bất chấp giải China Super League được bơm rất nhiều tiền để mua những ngôi sao quốc tế.
Để hiện thực giấc mộng hóa rồng, Trung Quốc đã ồ ạt nhập tịch các ngôi sao bóng đá ngoại. Mới nhất, HLV Li Tie đã lên danh sách tập trung tuyển Trung Quốc với 4 cầu thủ nhập tịch gồm Alan Kardec, Elkeson, Aloisio và Tyias Browing.

Elkeson trong màu áo tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022

AFC

Điều này cũng gây nên khá nhiều tranh cãi ở Trung Quốc, khi người dân với lòng tự hào dân tộc muốn đoạt vé đi World Cup 2022 bằng chính thực lực của mình, nhất là nhìn vào tấm gương của bầu Đức tại Việt Nam.
Nhìn vào những đầu tư rất khủng của Trung Quốc, nhất là học viện bóng đá lớn nhất thế giớiCLB Guangzhou Evergrande, thì sự phát triển bóng đá của nước này là điều sẽ đến theo thời gian.
Tuy nhiên, trước mắt những người hâm mộ nhiệt thành của tuyển Trung Quốc sẽ vẫn phải tạm thời chấp nhận nuôi hy vọng bằng hơi thở của những ngoại binh nhập tịch trong lúc chờ những học viện bóng đá trẻ nước nhà cho ra quả ngọt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.