Tương lai nào cho Xuân Trường ở cả đội tuyển quốc gia lẫn Hoàng Anh Gia Lai?

25/04/2020 06:00 GMT+7

Đã có thời điểm, Lương Xuân Trường được xem là “nhạc trưởng” số 1 ở cả đội tuyển Việt Nam lẫn CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Thế nhưng giờ đây tiền vệ này đang phải đối mặt với tương lai bất định.

Tháng 10 năm ngoái, trong đợt tập trung đội tuyển (ĐT) Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu với ĐT Malaysia và ĐT Indonesia thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Lương Xuân Trường đã dính chấn thương trong lúc tập luyện và phải sang Hàn Quốc phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ bên phía Hàn Quốc cho biết: tiền vệ thuộc biên chế HAGL cần từ 6 - 9 tháng mới có thể trở lại thi đấu. Hiện tại, Xuân Trường đang tập phục hồi ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá PVF ở Hưng Yên cùng các chuyên gia người nước ngoài và chắc chắn chưa thể trở lại ở nửa đầu năm 2020.

Trong buổi làm việc gần nhất của HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng trong năm 2020, chiến lược gia người Hàn Quốc đã vô tình tiết lộ kế hoạch mới về nhân sự. Theo đó, tiền vệ Hải Huy (Quảng Ninh) và Khắc Ngọc (Viettel) là 2 trong số 4 cầu thủ đang được HLV Park Hang-seo để mắt tới.

Trước khi HLV Park Hang-seo đưa Khắc Ngọc và Hải Huy vào tầm ngắm, tuyến giữa vốn đã là khu vực khá chật chội của đội tuyển Việt Nam với 5 cái tên là Hùng Dũng, Tuấn Anh, Đức Huy, Huy Hùng và Xuân Trường. Giờ đây với sự gia nhập của Hải Huy và Khắc Ngọc, cuộc chiến ở trung tâm hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ trở nên cực kỳ khốc liệt: 7 chọn 2.

Xuân Trường cần phải nỗ lực để hợp cùng Tuấn Anh thành cặp tiền vệ "trong mơ" của đội tuyển Việt Nam

Lúc này bộ đôi Hùng Dũng - Tuấn Anh đang là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo cho vị trí tiền vệ trung tâm của ĐT Việt Nam. Cả hai bổ sung cho nhau tạo nên cặp tiền vệ trung tâm đáng tin cậy của đội bóng áo đỏ.

Vì thế khi trở lại sau chấn thương, việc cạnh tranh với các tiền vệ còn lại để giành suất dự bị ở tuyến giữa đã là không dễ với Xuân Trường chứ đừng nói là chiếm suất đá chính của bộ đôi Hùng Dũng - Tuấn Anh. Thực tế là kể cả trước khi chấn thương, Xuân Trường cũng đã không còn là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo cho vị trí tiền vệ trung tâm của ĐT Việt Nam (lần gần nhất tiền vệ người Tuyên Quang khoác áo ĐT Việt Nam là ở King’s Cup 2019 nhưng chỉ được ra sân 46 phút).

Trong khi đó ở đội bóng phố Núi lúc này, HAGL có vẻ như cũng đã tìm được người thay thế xứng đáng. Kể từ khi Xuân Trường xuất ngoại, Triệu Việt Hưng đã trưởng thành nhanh chóng và giờ đây chính Việt Hưng, chứ không phải Xuân Trường, mới là cái tên phù hợp nhất để đá cặp với Tuấn Anh. Không giỏi đá phạt hay chọc khe như đàn anh, nhưng sự lăn xả và nỗ lực phòng ngự bền bỉ của Việt Hưng chính là điều mà HAGL cần. Sự có mặt của Việt Hưng đã làm tăng thêm chất thép cho tuyến giữa của đội bóng phố Núi, giúp họ cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự.

 

Xuân Trường (thứ 2 từ trái) đang tập hồi phục tại PVF

PVF

Thống kê cho thấy Trong 10 trận gần nhất Việt Hưng đá cặp với Tuấn Anh từ đầu, HAGL đạt tỷ lệ thắng 40%, giành 16 điểm, nhưng quan trọng nhất, HAGL chỉ thủng lưới 15 bàn, trung bình 1,5 bàn/trận, tốt nhất từ khi bầu Đức đưa “gà nhà” lên tranh tài ở sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Phải chạy đua với thời gian để hồi phục và trở lại với phong độ cao nhất, Xuân Trường nhé, nếu không muốn mất chỗ ở cả ĐTQG lẫn HAGL

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.