Vụ xe tải lật vào vách núi ở Phú Yên: Nỗ lực cứu người

Đức Huy
Đức Huy
03/04/2023 17:49 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo ưu tiên cứu người bị thương trong vụ xe tải lật vào vách núi khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Người bị nạn đều là người làm thuê

Bà Nguyễn Thị Lành (ở H.Phú Ninh, Quảng Nam), thương lái thu mua dưa hấu cho biết, những người đi trên xe tải chở dưa gặp nạn đều là người làm thuê. Những người này được bà Lành thuê vào Phú Yên để chất dưa hấu lên xe tải. Sau khi chất xong, những người này theo xe tải BS 73H - 009.42 xuống QL1 đón xe về quê.

"Họ "quá giang" để xuống QL1 đón xe về. Tôi cũng hỗ trợ tiền xe nhưng không ngờ trên đường đi thì gặp tai nạn", bà Lành nói.

Vụ xe tải lật vào vách núi ở Phú Yên: Nỗ lực cứu người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe tải lật vào vào vách núi

ĐỨC HUY

Gia đình của những người bị nạn cũng đã vào Phú Yên để nhận diện thân nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 3.4. Anh Bùi Văn Lợi, cháu của nạn nhân Nguyễn Văn Lĩnh, cho biết hầu hết gia cảnh của những người bị nạn đều khó khăn nên phải đi làm thuê ở xa.

Trong số những người bị nạn, bi thương nhất là vợ chồng chị Thái Thị Việt Kiều (43 tuổi, ở TX.An Nhơn, Bình Định). Chị Kiều tử vong, còn chồng bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Nỗ lực cứu người

Bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, bệnh viện đang tập trung nhân lực, trang thiết bị, hội chẩn chuyên môn để điều trị tốt nhất cho những nạn nhân này. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã tạm ổn định.

Vụ xe tải lật vào vách núi ở Phú Yên: Nỗ lực cứu người bị thương - Ảnh 2.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên (giữa), thăm người bị thương trong vụ tai nạn xe tải lật sáng 3.4.

ĐỨC HUY

Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên thăm hỏi, hỗ trợ những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

"Đề nghị bệnh viện tập trung lực lượng cứu chữa cho các nạn nhân. Đây là việc làm ưu tiên!", ông Hổ nói.

Hiện trường tai nạn thảm khốc lật xe dưa hấu ở Phú Yên khiến 4 người chết

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 3.4, trên tuyến đường ĐT643, đoạn qua xã An Mỹ (H.Tuy An, Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong và 5 người bị thương. Xe gặp nạn mang BS 73H - 009.42, trên xe chở dưa hấu. Xe lưu thông theo hướng tây - đông, khi xuống dốc thì xe tải lật vào vách núi, ngửa bụng, đầu xe bẹp dúm.

Có khả năng xe tải lật do chở quá tải, mất lái

Ông Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị đã huy động các lực lượng của Công an tỉnh và Công an H.Tuy An cùng với Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH để đưa người đi cấp cứu, đưa người gặp nạn tử vong kẹt trong cabin ra ngoài và phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

"Do xe chở quá tải nên xuống đoạn đường cua gấp dẫn đến khả năng mất lái, mất thắng, xe tải lật vào vách núi. Hiện chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân", ông Tuấn nhận định và đưa ra cảnh báo: "Qua đây, chúng tôi cảnh báo các tài xế phải tuân thủ các biển báo đã được cơ quan chức năng lắp đặt vì trước đó trên đoạn đường này, cũng xảy ra tai nạn giao thông làm 2 người chết".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.