1.400 vụ bắt giữ nhắm vào đường dây cá cược bất hợp pháp ở EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/09/2021 20:35 GMT+7

Cơ quan phòng chống tội phạm toàn cầu (Interpol) cho biết, một hoạt động nhắm vào cờ bạc bất hợp pháp tại EURO 2020 đã dẫn đến 1.400 vụ bắt giữ và thu giữ 7,9 triệu USD.

AFP dẫn thông tin từ Interpol cho biết, cơ quan này đã thực hiện hàng ngàn cuộc đột kích ở châu Á và châu Âu, tịch thu máy tính và điện thoại di động được kết nối với gần 465 triệu USD tiền cược. "Trong khi hầu hết chúng tôi xem EURO 2020 (kết thúc hồi tháng 7 năm nay) như những người hâm mộ cuồng nhiệt bóng đá, hàng trăm cảnh sát chuyên trách trên 28 quốc gia lại nhắm mục tiêu vào các nhóm tội phạm có tổ chức muốn kiếm hàng triệu USD từ các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền liên quan", một tuyên bố của Interpol - cơ quan có trụ sợ tại Lyon (Pháp), viết.

Cảnh sát Hồng Kông thu giữ tiền mặt, tài sản... của các đường dây cá cược bất hợp pháp trong thời điểm EURO 2020

Interpol

Theo Interpol, trong hoạt động trong thời gian diễn ra EURO 2020, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ hơn 800 nghi phạm, trong đó có cả kẻ bị cáo buộc là tay sai của một tổ chức sản xuất các đường dây cá cược bất hợp pháp quy mô lớn. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công thành công nhất của Hồng Kông từ trước đến nay nhằm vào các đường dây cá cược bất hợp pháp trong thể thao, khi thu giữ 2,7 triệu USD tiền mặt và hồ sơ chi tiết hàng trăm triệu USD tiền cược.
Tại Ý, quê hương của các nhà vô địch EURO 2020 bị đại dịch trì hoãn 1 năm, chiến dịch “SOGA VIII” của Interpol đã kiểm tra 280 cửa hàng cá cược và xử phạt 1,3 triệu euro (hơn 1,5 triệu USD) đối với các tổ chức cá cược bất hợp pháp. Trong tất cả các cuộc đột kích thuộc SOGA (bao gồm các hoạt động nhắm vào EURO 2020) đã dẫn đến hơn 19.000 vụ bắt giữ, thu giữ hơn 63 triệu USD tiền mặt và đóng cửa hơn 4.000 tổ chức cá cược bất hợp pháp xử lý khoảng 7,3 tỉ USD tiền cược.