1,5 triệu trẻ em Việt Nam được học an toàn giao thông

30/03/2022 12:00 GMT+7

Trong năm học 2021 - 2022, khoảng 1,5 triệu em nhỏ tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh thành đã được học an toàn giao thông trong chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản hoàn toàn mới “Vui giao thông”.

Ngày 28.3, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và Ủy ban ATGT quốc gia đã tổng kết chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2021 - 2022 và triển khai kế hoạch năm học 2022 - 2023.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản hoàn toàn mới “Vui giao thông”, được chính thức triển khai từ năm học 2020 - 2021.

Hội thảo tổng kết chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học mầm non năm học 2021 - 2022 được tổ chức ngày 28.3

Ảnh: HVN

Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của bà Cù Thị Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT, bà Trịnh Thu Hà, Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia và ông Hoàng Quý Linh, Giám đốc Khối an toàn HVN. Tại buổi hội thảo, các bên đã cùng tổng kết việc triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2021 - 2022 và kế hoạch triển khai năm học 2022 - 2023.

Các bé hào hứng với phương pháp giảng dạy ATGT qua phim hoạt hình vui nhộn, cuốn hút

Ảnh: HVN

Thông tin từ buổi hội thảo cho biết, trong năm học vừa qua, HVN đã tiếp tục cùng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT triển khai chương trình ATGT “Tôi yêu Việt Nam” đến các em nhỏ ở cấp mầm non. Đã có gần 200 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tại 23 tỉnh, thành được tập huấn để triển khai chương trình. Khoảng 1,5 triệu em nhỏ tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh, thành đã được học và thực hành các kiến thức, tình huống an toàn giao thông gần gũi và bổ ích của “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản hoàn toàn mới “Vui giao thông”.

Giáo cụ trực quan và gần gũi, sinh động với trẻ em

Ảnh: HVN

Trong năm học, chương trình đã được đầu tư bài bản với nội dung bài giảng do Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT và HVN phối hợp biên soạn, dựa trên thực trạng tham gia giao thông của trẻ nhỏ, trong đó lồng ghép kiến thức về luật giao thông đường bộ phù hợp với nhận thức của các bé, với hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn thông qua giáo cụ, phim hoạt hình, mô hình, bài nhạc, bộ truyện tranh và truyện tranh điện tử “Vui giao thông”.

Cách giảng dạy cho các em là trực quan, thông qua các trò chơi, cuộc thi, trò chuyện, sân khấu hóa, đọc thơ, kể chuyện, ca nhạc, trải nghiệm thực tế... Nhờ đó, các em được “chơi mà học” những kiến thức về ATGT và hào hứng trước mỗi tiết học, từng bước ghi nhớ và hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn cho tương lai.

Công nghệ thông tin được áp dụng vào việc dạy và học

Ảnh: HVN

Trong thời gian tới, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với các nội dung và hình thức mới mẻ sẽ được tiếp tục triển khai trong các trường mầm non tại 43 tỉnh thành

Theo HVN, công ty này hy vọng thông qua chương trình “Tôi yêu Việt Nam” triển khai ở bậc học mầm non sẽ giúp trẻ em hình thành và nâng cao nhận thức về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh. Đây cũng chính là động lực để HVN tiếp tục những dự án tiếp theo về ATGT, nhằm hiện thực hóa tuyên bố “Mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người”, góp phần hiện thực hóa Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 không còn thương vong do TNGT của Chính phủ Việt Nam.

“Tôi yêu Việt Nam” khởi đầu là chương trình hướng dẫn về ATGT và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) do HVN và Ủy ban ATGT quốc gia, Cục CSGT Bộ Công an, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức và phát sóng từ năm 2004. Từ đó đến nay, chương trình đã liên tục được cải tiến, đổi mới về hình thức và nội dung phù hợp. Từ năm 2020, “Tôi Yêu Việt Nam” trở lại với phiên bản hoàn toàn mới “Vui giao thông”, tập trung vào lứa tuổi mầm non. Cùng với phát sóng truyền hình, chương trình đã được triển khai thí điểm tại 15 trường mầm non thuộc 5 tỉnh thành năm học 2020 - 2021.

Năm học 2021 - 2022, chương trình được triển khai tại 23 tỉnh,thành là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bến Tre.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.