10.000 người rời miền bắc Iraq để tránh giao tranh

07/05/2022 20:00 GMT+7

Cuộc giao tranh mới nhất giữa quân đội Iraq và các tay súng người Yazidi đã khiến hơn 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Cụ thể, AFP dẫn lời ông Dayane Hamo, quan chức Khu vực Kurdistan tự trị của Iraq, ngày 5.5 cho biết cuộc giao tranh mới nhất giữa quân đội Iraq và các tay súng người Yazidi đã khiến hơn 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa chỉ trong vài ngày. Họ đã chạy từ vùng Sinjar ở miền bắc Iraq, nơi người Yazidi tập trung và thường xuyên đối đầu với lực lượng an ninh, sang Khu vực Kurdistan.

Người tị nạn ở khu vực Kurdistan của Iraq ngày 5.5

afp

Hai phía đều đổ lỗi cho bên còn lại về việc bắt đầu cuộc giao tranh mới nhất vào ngày 1.5. Các vụ đụng độ khiến 1 binh sĩ Iraq và hàng chục tay súng Yazidi thiệt mạng. Quân đội Iraq đang tìm cách áp dụng thỏa thuận Baghdad đạt được với Khu vực Kurdistan để lực lượng Yazidi rút đi.

Người Yazidi là dân tộc thiểu số nói tiếng Kurd không theo đạo Hồi. Các chiến binh Yazidi liên minh với đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 40 năm qua. PKK có căn cứ, trại huấn luyện ở Sinjar và nơi này thường xuyên là mục tiêu của các cuộc không kích mà Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.