• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Lãnh sự quán Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng 'tên lửa'?

13/03/2022 08:36 GMT+7

Lãnh sự quán Mỹ đã tại thành phố Erbil (Iraq) vừa hứng chịu cuộc tấn công nghiêm trọng bằng tên lửa hoặc rốc két nhưng không gây thương vong.

Truyền thông Iraq dẫn lời thống đốc Erbil Omed Khoshnaw cho biết nhiều quả rốc két đã rơi xuống Erbil vào khuya 12.3 rạng sáng 13.3 nhưng không rõ nhắm vào khu vực lãnh sự quán Mỹ hay sân bay trong thành phố, theo Reuters. Erbil là thủ phủ của vùng tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công sân bay Erbil hồi tháng 2.2021

Reuters

AP dẫn lời các quan chức an ninh Iraq cho hay ít nhất 6 quả tên lửa đã được phóng về phía lãnh sự quán Mỹ và một số quả đã rơi vào tòa nhà ngoại giao.

Ông Saman Barzanji, lãnh đạo y tế vùng Kurdistan thông báo không có thương vong sau các vụ nổ. Một quan chức Mỹ cũng xác nhận không có thương vong đối với lực lượng Mỹ sau vụ tấn công.

Lãnh sự quán Mỹ tại Iraq bị 'tên lửa' tấn công?

Trong khi đó, một trong số các quan chức Iraq tiết lộ với AP rằng các “tên lửa đạn đạo” được phóng từ Iran. Lầu Năm Góc và Iran chưa bình luận gì về vụ việc.

Vụ tấn công xảy ra nhiều ngày sau khi Israel thực hiện cuộc không kích gần Damascus (Syria) làm 2 thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng.

Trước đây, lực lượng Mỹ đóng quân tại sân bay quốc tế Erbil thường bị tấn công rốc két và thiết bị bay không người lái, nghi do các nhóm dân quân có liên kết với Iran. Các cuộc tấn công dạng này đã không còn xảy ra trong nhiều tháng.

Các nhóm dân quân nói trên cũng thường tấn công các cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ tại Iraq từ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị đánh bại vào năm 2017. Iran phủ nhận liên quan những cuộc tấn công này.

Hệ thống phòng không C-RAM Mỹ lại phủ mưa đạn diệt hỏa tiễn tại Iraq
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.