10 chiến hạm Nga, Trung Quốc cùng đi qua eo biển Nhật Bản

20/10/2021 06:49 GMT+7

Ngày 19.10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nhóm 10 tàu chiến Nga và Trung Quốc đã cùng đi qua eo biển hẹp ngăn cách đảo chính của Nhật Bản và đảo Hokkaido ở phía bắc trong ngày 18.10.

Tuyên bố trên đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản xác nhận tàu chiến Nga và Trung Quốc cùng di chuyển qua eo biển Tsugaru, nằm giữa biển Nhật Bản và Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ban đầu xác định các tàu chiến này cách đảo Okushiri khoảng 110 km về phía tây nam. Nhóm tàu này bao gồm 5 tàu Trung Quốc - một tàu khu trục lớp Renhai, một tàu khu trục lớp Lữ Dương III, hai khinh hạm lớp Giang Khải và một tàu chở dầu lớp Fuchi. 5 tàu Nga bao gồm hai tàu khu trục lớp Udaloy, hai khinh hạm lớp Steregushchiy và một tàu theo dõi tên lửa lớp Marshal Nedelin.

Nhóm tàu chiến Nga và Trung Quốc đi qua eo biển Tsugaru hôm 18.10

reuters

Eo biển Tsugaru là eo biển quốc tế, thường mở cho các tàu nước ngoài, trong đó có tàu quân sự di chuyển qua. Điểm hẹp nhất của eo biển Tsugaru chỉ rộng 19,5 km.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh: “Không có hành vi vi phạm lãnh hải nào xảy ra và không có luật lệ quốc tế nào bị bỏ qua”.

Nhật Bản thường xuyên giám sát các cuộc tập trận trong khu vực.

Nga và Trung Quốc cũng đã tập trận hải quân chung tại biển Nhật Bản từ ngày 14 đến 17.10.

Nga, Trung Quốc tập trận hải quân chung ở biển Nhật Bản
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.