10 điểm nổi bật của công tác mặt trận TP.HCM năm 2023

29/12/2023 22:25 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông tin về 10 sự kiện nổi bật trong công tác mặt trận thành phố năm 2023.

Thứ nhất, xây dựng cộng đồng cộng tác viên truyền thông của MTTQ TP.HCM. Để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí, từ năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lập nhóm Zalo "Thông tin Mặt trận Thành phố", đến nay kết nối 104 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí cùng tham gia.

Thứ hai, lập Quỹ An sinh xã hội, qua đó hướng tới giải pháp hỗ trợ người lao động, người dân khó khăn mà lưới an sinh hiện tại chưa bao phủ tới.

Thứ ba, lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố. Với chuỗi hoạt động đặc sắc, phong phú, đã có hơn 8.000 người dân đến tham dự.

Thứ tư, phát động ủng hộ chương trình "Vì Trường Sa xanh" giai đoạn 2023 - 2025, phấn đấu vận động 76 tỉ đồng để tăng mật độ che phủ cây xanh trên các đảo, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

10 điểm nổi bật của công tác mặt trận TP.HCM năm 2023- Ảnh 1.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi ủng hộ chương trình "Vì Trường Sa xanh" nhằm cải tạo thổ nhưỡng, trồng rau xanh, các loại cây, đặc biệt là các loại cây chắn sóng... trên các đảo

THU NGÂN

Thứ năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức đoàn đại biểu (với gần 100 đại biểu gồm các vị nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu các dân tộc...) tham gia hành trình kết nối từ ngày 14.7 đến ngày 17.7.2023.

Thứ sáu, lần thứ 5 liên tiếp tổ chức chương trình nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có tinh thần tự nguyện, hy sinh cống hiến thầm lặng vì TP.HCM thân yêu.

Thứ bảy, lần 3 liên tục tổ chức tuyên dương 53 mô hình, giải pháp tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ tám, tăng cường giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, chính quyền về thực hiện thủ tục hành chính nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Thứ chín, đón gia đình sinh viên Lào sang thăm gia đình Việt Nam trong chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM" và tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân TP.Thượng Hải.

Cuối cùng, triển khai và đi vào sử dụng ứng dụng khai thác thông tin qua hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung (NAS) hiệu quả để nhằm nâng chất lượng hoạt động MTTQ trong giai đoạn mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.