10 máy bay quân sự Trung Quốc vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan

02/04/2023 08:55 GMT+7

Mười máy bay quân sự của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan vào ngày 1.4.

10 máy bay quân sự Trung Quốc vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc

CHỤP MÀN HÌNH CGTN

Reuters dẫn thông báo của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 10 máy bay quân sự Trung Quốc ngày 1.4 đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Theo thông báo, 9 máy bay chiến đấu, bao gồm 1 chiếc U-30, 2 chiếc J-10, 2 chiếc J-11, 4 chiếc J-16, và 1 máy bay không người lái quân sự của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến.

Đáp lại, Đài Loan đã điều máy bay xuất kích để gửi thông điệp cảnh báo đến các máy bay Trung Quốc, đồng thời cho hệ thống tên lửa theo dõi các máy bay này.

Cùng ngày 1.4, 18 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân Trung Quốc đã được phát hiện xung quanh Đài Loan. Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã theo dõi tình hình và triển khai máy bay, tàu cùng hệ thống tên lửa trên đất liền để đáp trả. 

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đang công du đến Guatemala và Belize. Trên đường trở về, bà Thái sẽ ghé Los Angeles (Mỹ).

Mặc dù chưa được xác nhận chính thức, các nguồn thạo tin nói nhà lãnh đạo Đài Loan có thể sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào cuối chuyến đi. Trung Quốc đã đe dọa trả đũa nếu bà Thái làm điều này.

Tham mưu trưởng không quân Mỹ dự báo gì về điểm nóng Đài Loan?

Trước đó, Bloomberg ngày 1.4 dẫn nguồn tin tiết lộ bà Thái Anh Văn đã gặp ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ khi quá cảnh tại New York hôm 30.3. Văn phòng của ông Jeffries từ chối xác nhận cuộc gặp với bà Thái trong khi văn phòng lãnh đạo Đài Loan nói sẽ công bố thông tin về việc gặp gỡ với "những người bạn Mỹ" vào thời điểm thích hợp.

Trung Quốc đã liên tục tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan vào tháng 8.2022 sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc. Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự gần Đài Loan, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn.

Reuters trong tuần này dẫn lời một quan chức cấp cao của Đài Loan cho biết khó có khả năng Trung Quốc tổ chức lại các cuộc tập trận lớn như vậy. Tuy nhiên, Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp Trung Quốc phản ứng "bất hợp lý".

Đài Loan những năm gần đây ghi nhận sự xuất hiện của máy bay quân sự Trung Quốc gần như mỗi ngày, thường ở phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.