Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đến Trung Quốc

27/03/2023 19:58 GMT+7

Ông Mã Anh Cửu ngày 27.3 đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan, tính cả hiện tại lẫn trước đây, đến thăm Trung Quốc đại lục kể từ năm 1949, nói rằng ông hy vọng mang lại hòa bình và cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đến Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Mã Anh Cửu (vẫy tay) tại sân bay Đào Viên ở Đài Loan ngày 27.3

REUTERS

Hãng thông tấn Reuters dẫn thông tin từ văn phòng ông Mã cho biết ông đã được chào đón bởi các quan chức bao gồm Trần Nguyên Phong, Phó chủ nhiệm Văn phòng Sự vụ Đài Loan  của Trung Quốc, tại sân bay Phố Đông ở Thượng Hải hôm 27.3. Thượng Hải là điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến đi dự kiến kéo dài 12 ngày.

Trước đó, khi gặp gỡ báo giới tại sân bay quốc tế Đào Viên ở Đài Loan, ông Mã nói ông "rất vui" khi có thể thực hiện chuyến đi này. Theo kế hoạch, cựu lãnh đạo 73 tuổi sẽ trò chuyện với các sinh viên tại hai trường đại học, cũng như viếng mộ phần tổ tiên ở Trung Quốc nhân dịp Tết Thanh minh.

"Ngoài việc cúng bái tổ tiên, tôi còn đưa sinh viên Đài Loan sang đại lục để giao lưu, hy vọng cải thiện bầu không khí hai bờ eo biển hiện nay nhờ vào tinh thần nhiệt huyết và tương tác của những người trẻ tuổi, để hòa bình có thể đến nhanh hơn nữa và sớm hơn cho chúng tôi ở đây", ông Mã nói với các phóng viên trước khi khởi hành.

Chuyến đi của ông Mã, với tư cách cá nhân, diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa hai bờ eo biển Đài Loan khi Trung Quốc liên tục gây áp lực quân sự và chính trị đối với hòn đảo. Chính quyền ở Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để "tái thống nhất".

Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền ở Đài Loan cùng ngày đã chỉ trích chuyến đi của ông Mã. Theo DPP, việc đến Trung Quốc đại lục lúc này là không phù hợp vì Honduras, đồng minh lâu năm của Đài Loan, vừa mới chấm dứt quan hệ với Đài Bắc để quay sang kết giao với Bắc Kinh một ngày trước đó.

Theo một đại diện của ông Mã, cựu lãnh đạo Đài Loan không có kế hoạch gặp bất kỳ quan chức cấp cao nào của Trung Quốc trong chuyến đi này. Tuy nhiên, ông sẽ "theo ý của chủ nhà" nếu họ sắp xếp một cuộc gặp như vậy.

Đài Loan giới thiệu máy bay không người lái, UAV tự sát mới

Ông Mã, lãnh đạo Đài Loan giai đoạn 2008-2016, hiện là thành viên cấp cao của Quốc Dân đảng (KMT), phe đối lập chính tại Đài Loan. KMT được cho là ủng hộ quan hệ mật thiết hơn giữa hai bờ eo biển, mặc dù đảng này cực lực phủ nhận việc họ thân Bắc Kinh.

Ông Mã từng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore vào cuối năm 2015 ngay trước khi bà Thái Anh Văn, lãnh đạo DPP, đắc cử chức vụ lãnh đạo tại Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.