Ông Trần Cát Ninh được bổ nhiệm làm bí thư Thượng Hải, thay ông Lý Cường

Văn Khoa
Văn Khoa
28/10/2022 11:16 GMT+7

Ban Chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vừa quyết định rằng ông Lý Cường không còn làm bí thư Thành ủy Thượng Hải, theo Tân Hoa xã hôm nay 28.10.

Cũng theo Tân Hoa xã, ông Trần Cát Ninh (58 tuổi) đã được bổ nhiệm cho vị trí nói trên. Trước khi được bổ nhiệm làm bí thư Thành ủy Thượng Hải, ông Trần Cát Ninh giữ chức thị trưởng Bắc Kinh.

Ông Trần là ủy viên Ban Chấp hành trung ương khóa 19, ủy viên Ban Chấp hành trung ương khóa 20 và là ủy viên Bộ Chính trị khóa 20, theo Tân Hoa xã.

Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông Trần là ông Lý Cường vừa được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20.

Ông Trần Cát Ninh vừa được bổ nhiệm làm bí thư Thành ủy Thượng Hải

Chụp Màn Hình SCMP

Theo Tân Hoa xã, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 ngày 23.10 đã tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên, bầu ra các ủy viên Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng bí thư. Theo đó, ông Tập Cận Bình đắc cử Tổng bí thư CPC nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp và được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Số ủy viên Bộ Chính trị khóa 20 là 24 người, giảm 1 người so với khóa trước.

Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20 gồm 7 người, ngoài ông Tập còn có các ông Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hỗ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường và Lý Hy.

Chân dung 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20

Sau phiên họp, Tổng bí thư Tập Cận Bình dẫn đầu Ban Thường vụ Bộ Chính trị ra mắt báo chí trong và ngoài nước có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Phát biểu tại đây, nhà lãnh đạo cảm ơn sự tin tưởng của toàn đảng, đồng thời nhấn mạnh việc tự cải tổ trong đảng để mạnh mẽ hơn, “cho dù có quá khứ vinh quang”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.