Chân dung 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20

24/10/2022 12:40 GMT+7

Ngày 23.10, Ban Chấp hành Trung ương khóa 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã bầu ra 7 Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

7 Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khóa 20 của CPC

Reuters

Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20 của CPC gồm 7 ủy viên, trong đó có 3 người tái đắc cử gồm các ông Tập Cận Bình, Triệu Lạc Tế và Vương Hỗ Ninh. 4 người mới đắc cử lần đầu gồm các ông Lý Cường, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường và Lý Hy.

Ông Tập Cận Bình dẫn đầu Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới ra mắt báo chí ngày 23.10

Reuters

Dưới đây là thông tin vắn tắt về tiểu sử của 7 Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới của CPC, được Tân Hoa xã công bố.

Ông Tập Cận Bình

Reuters

Ông Tập Cận Bình là người dân tộc Hán, sinh tháng 6.1953, quê quán huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, vùng tây bắc Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã, ông bắt đầu công việc đầu tiên vào tháng 1.1969 và gia nhập CPC vào tháng 1.1974. Ông tốt nghiệp Trường Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Thanh Hoa, nơi ông hoàn thành chương trình sau đại học ngành lý thuyết chủ nghĩa Marx và giáo dục tư tưởng, chính trị. Ông có bằng tiến sĩ luật.

Ông Tập hiện là Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương CPC, Chủ tịch Quân ủy Trung ương CPC, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và Chủ tịch Quân ủy Trung ương PRC.

Ông Lý Cường

Reuters

Ông Lý Cường là người dân tộc Hán, sinh tháng 7.1959, quê quán thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc. Ông bắt đầu công việc đầu tiên vào tháng 7.1976 và gia nhập CPC vào tháng 4.1983. Ông đã nhận bằng tốt nghiệp chương trình sau đại học tại Trường Đảng Trung ương và có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Lý hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị và là Bí thư thành ủy Thượng Hải.

Ông Triệu Lạc Tế

Reuters

Ông Triệu Lạc Tế là người dân tộc Hán, sinh tháng 3.1957, quê quán ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Ông bắt đầu công việc đầu tiên vào tháng 9.1974 và gia nhập CPC vào tháng 7.1975. Ông đã nhận bằng tốt nghiệp chương trình sau đại học tại Trường Đảng Trung ương. Ông Triệu hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Trước đó, ông là Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) khóa 19.

Ông Vương Hỗ Ninh

Reuters

Ông Vương Hỗ Ninh là người dân tộc Hán, được sinh vào tháng 10.1955, quê quán tại thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông ở miền đông Trung Quốc. Ông bắt đầu công việc đầu tiên vào tháng 2.1977 và gia nhập CPC vào tháng 4.1984. Ông Vương đã tốt nghiệp chương trình sau đại học tại Khoa Chính trị quốc tế, Đại học Phục Đán, và có bằng Thạc sĩ luật. Ông giữ chức danh nghề nghiệp là giáo sư.

Ông Vương hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị và là Chánh văn phòng Ủy ban cải cách sâu sắc toàn diện trung ương.

Ông Thái Kỳ

Reuters

Ông Thái Kỳ là người dân tộc Hán, sinh tháng 12.1955, quê quán ở huyện Vưu Khê, tỉnh Phúc Kiến. Ông bắt đầu công việc đầu tiên vào tháng 3.1973 và gia nhập CPC vào tháng 8.1975. Ông Thái đã tốt nghiệp chương trình sau đại học tại Trường Kinh tế - Luật, Đại học Sư phạm Phúc Kiến ngành kinh tế chính trị. Ông có bằng Tiến sĩ kinh tế.

Ông Thái hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trung ương, Bí thư thành ủy Bắc Kinh và Chủ tịch Ban tổ chức Thế vận hội và Thế vận hội người khuyết tật mùa đông Bắc Kinh 2022.

Ông Đinh Tiết Tường

Reuters

Ông Đinh Tiết Tường là người dân tộc Hán, sinh tháng 9.1962, quê quán ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô ở miền đông. Ông bắt đầu công việc đầu tiên vào tháng 8.1982 và gia nhập CPC vào tháng 10.1984. Ông Đinh đã tốt nghiệp chương trình sau đại học ngành quản lý hành chính tại Trường Quản lý, Đại học Phục Đán. Ông có bằng Thạc sĩ khoa học và giữ chức danh nghề nghiệp là kỹ sư cấp cao.

Ông Đinh hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Chánh văn phòng Trung ương đảng và là Bí thư Ủy ban công tác các cơ quan trung ương đảng và nhà nước.

Ông Lý Hy

Reuters

Ông Lý Hy là người dân tộc Hán, sinh tháng 10.1956, quê quán huyện Lưỡng Đương, tỉnh Cam Túc ở tây bắc Trung Quốc. Ông bắt đầu công việc đầu tiên vào tháng 7.1975 và gia nhập CPC vào tháng 1.1982. Ông Lý đã tốt nghiệp khoa ngôn ngữ và văn chương tiếng Trung, Đại học Sư phạm Tây Bắc. Ông có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Lý hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư CCDI và Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông.

Chân dung 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.