10 máy bay Trung Quốc vượt đường trung tuyến, Đài Loan ký thỏa thuận tên lửa với Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
12/08/2022 22:26 GMT+7

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hôm nay 12.8 khẳng định 10 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, sau khi Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận ở khu vực chưa có tiền lệ.

Hôm 11.8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng đã phát hiện 21 máy bay quân sự và 6 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động ở bên trong và xung quanh eo biển Đài Loan, theo Reuters.

Không quân Trung Quốc đã liên tục cho máy bay quân sự bay qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan trong tuần qua như là một phần của các cuộc tập trận được tổ chức nhằm phản ứng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từ tối 2.8 đến ngày 3.8. Trong các cuộc tập trận đó, Trung Quốc đã phóng nhiều tên lửa, với một số tên lửa bay ngang qua Đài Loan, theo truyền thông Trung Quốc.

Máy bay quân sự Trung Quốc trong cuộc tập trận xung quanh Đài Loan trong ngày 4.8

Reuters

Cũng trong hôm nay, hãng tin CNA dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ Đài Loan đã ký một hợp đồng trị giá 2,5 tỉ Đài tệ (83,39 triệu USD) với Mỹ để bảo trì tên lửa phòng không Patriot MIM-104F (PAC-3) của Đài Loan. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 20.7.2022 đến ngày 31.12.2026, được thiết kế nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất của PAC-3 khi hệ thống tên lửa này “lão hóa”.

Đài Loan đã triển khai PAC-3 từ năm 2007, khi bắt đầu nâng cấp các hệ thống tên lửa PAC-2 được mua vào cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000. Đài Loan cũng đã mua các hệ thống PAC-3 vào cuối thập niên 2000.

Mỹ 'quay xe' về thuế quan sau động thái của Trung Quốc gần Đài Loan

Một nguồn tin từ lực lượng phòng vệ Đài Loan tiết lộ với CNA việc bảo trì PAC-3 và đảm bảo hiệu suất của hệ thống tên lửa này là rất quan trọng đối với lực lượng phòng không của Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.