10 năm sau ngày mất của Nelson Mandela, di sản ủng hộ Palestine lại được nhắc tới

10 năm sau ngày mất của Nelson Mandela, di sản ủng hộ Palestine lại được nhắc tới

07/12/2023 14:31 GMT+7

Cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela qua đời vào ngày 5.12.2013 - nhưng một thập niên sau đó và sự ủng hộ người Palestine của ông vẫn tiếp tục có giá trị trong bối cảnh bạo lực bùng phát tại dải Gaza.

“Tự do của chúng ta sẽ không trọn vẹn nếu không có tự do của người Palestine”. Biểu tượng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Nam Phi, ông Nelson Mandela đã nói như vậy.

Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông, có lẽ tinh thần ủng hộ Palestine của ông lại càng đáng được nhắc đến hơn bao giờ hết. Và một bức tượng được dựng lên ở thành phố Ramallah ở Bờ Tây để tôn vinh di sản của ông.

Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi sụp đổ, ông Qadura Fares, người đứng đầu ủy ban Palestine về các vấn đề tù nhân, cho biết cố lãnh đạo Nam Phi đã trung thành với các nguyên tắc của mình.

“Ông ấy là một biểu tượng đấu tranh thế giới, và ông ấy hiện diện nổi bật trong diễn ngôn của phong trào dân tộc Palestine, đặc biệt là với phong trào tù nhân toàn quốc, cái tên Nelson Mandela thường được lặp đi lặp lại khi chúng tôi ở trong tù, như một tấm gương đấu tranh, phản kháng và kiên cường”.

10 năm ngày mất của ông Nelson Mandela, di sản ủng hộ Palestine vẫn tồn tại - Ảnh 1.

Tượng Nelson Mandela dựng ở Ramallah, Bờ Tây Dải Gaza, ngày 16.11.2023

REUTERS

Vài ngày sau khi ra tù vào tháng 2.1990, ông Mandela đã chào đón nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat bằng một cái ôm thắm thiết. Đó là biểu tượng ủng hộ lý tưởng của người Palestine mà đảng ANC của ông Mandela tiếp tục duy trì.

Tổ chức Giải phóng Palestine của ông Arafat đã luôn ủng hộ kiên định cho cuộc đấu tranh của Nam Phi chống lại sự cai trị của người da trắng thiểu số. Và nhiều người Nam Phi nhìn thấy sự tương đồng giữa cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự phản kháng của người Palestine đối với sự chiếm đóng của Israel.

Israel phản đối việc so sánh này, và cho rằng động cơ là chủ nghĩa bài Do Thái.

Trong tháng 12, cháu trai của ông Mandela là Mandla Mandela đã tổ chức một hội nghị ở Johannesburg, kêu gọi đoàn kết với người Palestine. “Hội nghị toàn cầu đoàn kết với Palestine” có sự tham dự của các thành viên lực lượng Hamas.

Nhóm này đã giết chết 1.200 người và bắt khoảng 240 con tin, theo thống kê của Israel, trong cuộc tấn công ngày 7.10.

Theo chính phủ do Hamas điều hành ở Gaza, vụ ném bom của Israel kể từ đó đã giết chết hơn 16.000 người. Hơn 3/4 trong số 2,3 triệu dân số của vùng đất đã phải di tản.

Tháng 11, đảng ANC ủng hộ kiến nghị tại quốc hội Nam Phi về việc đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel cho đến khi nước này đồng ý ngừng bắn ở Gaza.

Tuy nhiên, một số người trong cộng đồng Do Thái ở Nam Phi chỉ trích lập trường của ANC, chỉ ra rằng chính ông Mandela cuối cùng đã cố gắng xây dựng cầu nối với Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.