Vụ kiện có thể ảnh hưởng đội chiến đấu cơ F-35 của Israel

Vụ kiện có thể ảnh hưởng đội chiến đấu cơ F-35 của Israel

La Vi
La Vi
06/12/2023 15:12 GMT+7

Một tòa án ở Hà Lan đang xem xét một đơn kiện nhằm ngăn chặn hoạt động xuất khẩu các phụ tùng thay thế của máy bay chiến đấu F-35 thuộc sở hữu của Mỹ từ Hà Lan đến Israel.

Một số nhóm nhân quyền đã khởi kiện, bao gồm cả chi nhánh địa phương của tổ chức từ thiện Oxfam.

Họ nói rằng việc cho phép tiếp tục xuất khẩu có thể khiến Hà Lan đồng lõa với tội ác chiến tranh có thể diễn ra trong cuộc xung đột ở Gaza.

Hà Lan là nơi có kho chứa các bộ phận của máy bay F-35 của Mỹ, thường được vận chuyển tới các quốc gia khác, bao gồm cả Israel.

Nhóm nhân quyền Hà Lan khởi kiện ngăn hoạt động xuất khẩu phụ tùng F-35 đến Israel - Ảnh 1.

Phiên tòa hôm 4.12 ở The Hague, Hà Lan

REUTERS

Phiên tòa được triệu tập tại The Hague vào hôm 4.12.

Bà Liesbeth Zegveld, luật sư đại diện cho các nhóm nhân quyền, cho biết: "Tất cả chúng ta đều biết cuộc chiến được tiến hành như thế nào. Nó diễn ra từ trên không và cho đến nay, F-35 là thiết bị quân sự tiên tiến nhất mà Israel có. Vì vậy, điều quan trọng là phải có ai đó nói rằng 'Đến đây thôi và đừng đi xa hơn'".

Một luật sư của chính phủ Hà Lan cho biết việc xuất khẩu là một phần trong các nghĩa vụ rộng lớn hơn và trong các vấn đề an ninh, bao gồm cả quyền tự vệ của Israel.

Israel bác bỏ cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột với Hamas.

Phán quyết của tòa án dự kiến sẽ được thông báo trong 2 tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.