10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu: Tiếp nối mạch nguồn yêu nước

Thái Thanh
Thái Thanh
03/08/2024 19:41 GMT+7

Sáng 3.8, tại TP.HCM, diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu và nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Trong dịp này, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Johnathan Hạnh Nguyễn đã trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và cụm nhà giàn DK1.

Chương trình là hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hy sinh (15.6.1949 - 15.6.2024), 25 năm thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính (5.3.1999 - 5.3.2024) và 10 năm hoạt động Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Tham dự chương trình có nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành.

10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu: Tiếp nối mạch nguồn yêu nước- Ảnh 1.

Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng vì có nhiều đóng góp cho hoạt động biên cương, biển, đảo, góp sức chăm lo hậu phương cho cán bộ, chiến sĩ quân đội

H.N

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, từ nhiều đời nay, đất nước Việt Nam kiêu hãnh trải dài vững chãi bên bờ Biển Đông hùng vĩ. Biển có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước ta. Trên biển có hàng ngàn đảo lớn, nhỏ, trong đó bao gồm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ lâu đã là những phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, được bao thế hệ người Việt Nam đổ mồ hôi công sức, trí tuệ và xương máu để xây dựng và gìn giữ. Vì thế, việc thừa kế bảo vệ vững chắc và phát huy tiềm năng to lớn của biển đảo không chỉ là vinh dự của thế hệ trẻ hôm nay mà còn là trách nhiệm của nhiều thế hệ mãi mãi về sau để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong nhận thức của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định tham gia tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế biển, hải đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Thông qua các cuộc vận động, các chương trình của đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước, như: “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”, Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, trong đó sự ra đời của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã đáp ứng được ý chí và nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, cũng như kết nối những tấm lòng, trái tim hướng về biển đảo quê hương...

10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu: Tiếp nối mạch nguồn yêu nước- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại chương trình

LÊ THANH

Trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục xác định tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn chủ quyền biển, đảo; phát triển kinh tế biển, hải đảo, với trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, chuyển đổi số mạnh mẽ; nắm chắc dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho thanh niên trước các thông tin xấu, độc liên quan đến chủ quyền biển, đảo Tổ quốc phát tán trên không gian mạng. 

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn kiên trì thực hiện và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, nhất là phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, với trọng tâm là phát huy các mô hình, hoạt động của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế biển, đảo, du lịch biển, hỗ trợ ngư dân trẻ vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền; các hoạt động hậu phương quân đội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới, biển đảo; hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho chiến sĩ Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ thêm: "Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn câu lạc bộ tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài, góp phần đồng hành, triển khai các chủ trương công tác hướng về biển, đảo của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước. Trong đó, quan tâm chủ động định hướng thông tin, tuyên truyền các tài liệu chính thống minh chứng về chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".

10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu: Tiếp nối mạch nguồn yêu nước- Ảnh 3.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu

H.N

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình: "Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu ra đời là sự tiếp nối mạch nguồn yêu nước từ ngàn xưa của cha ông. Sự ra đời của câu lạc bộ đã đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, trở thành cầu nối chuyển tải những thông điệp của lòng yêu nước và trách nhiệm với biển đảo quê hương".

Đến thời điểm hiện tại, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu có 155 đơn vị hội viên tập thể, hơn 5.000 hội viên cá nhân và hàng nghìn hội viên kết nối với nhau trên Facebook. Sự vững mạnh và mang tính tổ chức, thống nhất cao ở cả trong và ngoài nước thể hiện tính kết nối và lan tỏa hoạt động của câu lạc bộ. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tình yêu biển đảo Tổ quốc được thực hiện xuyên suốt với nhiều hình thức phong phú và sáng tạo, khơi dậy, truyền cảm hứng và hun đúc tình yêu và trách nhiệm dành cho Tổ quốc nơi đảo xa.

Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, những cảm xúc sâu sắc trong lòng mỗi hội viên bằng văn học, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các chuyến đi tham quan, giao lưu học tập…

10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu: Tiếp nối mạch nguồn yêu nước- Ảnh 4.

Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Johnathan Hạnh Nguyễn trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và cụm nhà giàn DK1

H.N

Nhờ có những bài học thấm đẫm tính nhân văn cũng như sự sẻ chia, đồng cảm ấy, các hội viên Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã hiểu biết và trân trọng hơn những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, giữ gìn sự ổn định, hòa bình và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quốc gia.

Gần một thập kỷ qua, các hội viên trong câu lạc bộ, các trường học, các nhà hảo tâm cùng những tấm lòng yêu thương biển đảo đã chung tay hỗ trợ, cấp học bổng “Ươm mầm tương lai”, “Chắp cánh ước mơ”, “Hỗ trợ sinh viên” cho 431 học sinh, sinh viên. Đây đều là con em của các lực lượng bảo vệ biên cương, hải đảo và ngư dân với số tiền đầu tư hơn 192 tỉ đồng. Trao 14.185 suất học bổng trị giá 14,185 tỉ đồng dành cho học sinh vùng biển đảo.

Ngoài ra còn chăm lo tết ấm áp cho cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo xa với số tiền hơn 10 tỉ đồng; 81 ngôi nhà chính sách, nhà đồng đội trị giá gần 7 tỉ đồng; hàng nghìn phần quà cho các cháu học sinh vùng biển đảo; 5 phòng đọc sách cho quân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Đặc biệt, 14 đoàn với 323 đại biểu đại diện Quỹ và Câu lạc bộ đi thăm quân và dân Trường Sa và cụm nhà giàn DK1 với tổng trị giá quà tặng là hơn 8,6 tỉ đồng…

Theo Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, những con số không chỉ thể hiện được sự đóng góp khá lớn và tích cực của các nguồn trong việc hỗ trợ chăm lo, bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực cho vùng hải đảo; mà qua đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và tình yêu dành cho biển đảo, cho cán bộ, chiến sĩ hải quân, các lực lượng chấp pháp trên biển và ngư dân nghèo ven biển của các hội viên câu lạc bộ, các nhà tài trợ, của các tấm lòng yêu biển đảo trong nước và kiều bào khắp nơi trên thế giới...

10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu: Tiếp nối mạch nguồn yêu nước- Ảnh 5.

Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể ghi nhận những đóng góp cho hoạt động biên cương, biển, đảo và chăm lo hậu phương cho cán bộ, chiến sĩ quân đội

H.N

Hơn 10 năm qua, Tập đoàn IPPG đã tài trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính 20 tỉ đồng. Riêng năm 2024, IPPG cam kết tài trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính hơn 2,6 tỉ đồng. Vừa qua, ông Johnathan Hạnh Nguyễn tặng thêm 1 tỉ đồng, nâng số tiền tài trợ lên hơn 3,6 tỉ đồng.

Vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp cho hoạt động biên cương, biển, đảo và chăm lo hậu phương cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ: "Hơn 10 năm đồng hành cùng Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, không chỉ là sự hỗ trợ về mặt tài chính, mà thông qua những hoạt động của câu lạc bộ còn động viên, khích lệ các thế hệ tương lai tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập và phát triển bản thân, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đồng thời cũng thể hiện một tình yêu đậm sâu với biển đảo quê hương và sự chung vai gánh vác trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ vùng phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc".

10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu: Tiếp nối mạch nguồn yêu nước- Ảnh 6.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

H.N

Với gần 40 năm công tác, đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện trên toàn quốc, ông Johnathan Hạnh Nguyễn bày tỏ mong muốn rằng ông muốn được cống hiến nhiều hơn nữa, để trong tương lai có thêm nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện được triển khai. Nhờ đó giúp được nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tươi đẹp hơn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập và khát khao xây dựng quê hương giàu lên, mạnh lên từ biển; cũng như góp phần tạo nên sự yên tâm, tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ và bà con ngư dân đang bám biển, bảo vệ biển đảo quê hương.

10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu: Tiếp nối mạch nguồn yêu nước- Ảnh 7.

Đấu giá áo thi đấu của nữ cầu thủ Huỳnh Như gây quỹ trao học bổng

H.N

Cũng tại chương trình, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã trao thẻ và giao lưu với hội viên thứ 5.000; trao quà tặng của các nghệ nhân xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) gồm 15.000 sản phẩm gốm Bát Tràng đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa; tặng kinh phí làm mái vòm sân Trường tiểu học Đá Tây, Trường Sa của nhà tài trợ Quỹ Kiến tạo Ước mơ thuộc Tập đoàn VNG; trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và cụm nhà giàn DK1 của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Riêng nữ cầu thủ Huỳnh Như (danh hiệu 5 Quả bóng Vàng nữ Việt Nam, 4 danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ hay nhất Giải Vô địch Quốc gia, 3 Huy chương Vàng SEA Games, kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam) tặng áo thi đấu để đấu giá gây quỹ trao học bổng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.