10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2022

Hoàng Cường
Hoàng Cường
10/03/2022 16:55 GMT+7

Với nhiều mẫu xe không đủ để bán và đang ở cuối vòng đời sản phẩm, Toyota chiếm đa số các vị trí trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 2.2022.

Sức mua sụt giảm cùng tác động của cuộc khủng hoảng thiếu linh kiện, chip điện tử... khiến doanh số bán ô tô tại Việt Nam tiếp tục giảm mạnh. Nhiều mẫu mã vốn kén khách mua hoặc không đủ để bán do tình trạng khan hàng khiến doanh số chỉ đạt vài xe. Trong đó, chiếm đa số danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2022 là các mẫu xe Toyota nhập khẩu.

Toyota chiếm đa số các vị trí trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2022

TMV

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, thuộc dạng “kén khách” do tầm giá cao như Toyota Granvia, Toyota Alphard chỉ đạt doanh số vỏn vẹn 1 xe. Toyota còn có các mẫu xe khác như Rush, Corolla Altis góp mặt trong Top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2022.

6 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2021
đình tuyên

Cụ thể, doanh số bán Toyota Rush chỉ đạt 14 xe, giảm 436 xe so với tháng 1.2022. Trong khi đó, cũng chỉ có 28 chiếc Corolla Altis đến tay khách hàng trong tháng 2.2022. Điều này không quá bất ngờ khi cả hai mẫu xe này đều đang ở cuối vòng đời sản phẩm tại Việt Nam. Việc nhà sản xuất tạm ngừng mẫu cũ để nhường chỗ cho thế hệ sản phẩm mới khiến lượng tiêu thụ Rush, Corolla Altis giảm mạnh. Hiện tại, Corolla Altis đã bước sang thế hệ mới tung ra thị trường Việt Nam ngày 9.3 vừa qua, trong khi Rush được cho sẽ nhường chỗ cho Toyota Veloz Cross trong thời gian tới.

Chỉ có 23 xe Land Prado bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 2.2022

TMV

Ngoài ra, việc thiếu hụt nguồn cung từ các nhà máy ở nước ngoài do nguồn cung chip điện tử, linh kiện bị gián đoạn... cũng khiến doanh số bán hai mẫu SUV - Toyota Land Prado, Toyota Land Cruiser cũng khá khiêm tốn. Chỉ có 23 xe Land Prado được bán ra tại Việt Nam trong tháng 2.2022, giảm 11 xe so với tháng 1.2022.

Bên cạnh các dòng xe nhập khẩu của Toyota, danh sách 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 2.2022 còn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Honda Accord (7 xe), Ford Tourneo (12 xe) và Isuzu mu-X (12 xe). Trong số 3 cái tên này, Ford Tourneo đang được các đại lý bán thanh lý xả hàng, trước đó Ford Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin sẽ ngừng sản xuất mẫu xe này.

6 mẫu xe khuấy động thị trường ô tô Việt Nam năm 2021
đình tuyên

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2022:

10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 2.2022

Nguồn: VAMA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.