100 triệu đồng cho cây viết trẻ tài năng

11/01/2016 09:28 GMT+7

Sau gần nửa năm phát động, cuộc thi viết Tiki Young Author đã chọn được những gương mặt ấn tượng vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 13.1 tại Trung tâm hội nghị 272 (272 Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Sau gần nửa năm phát động, cuộc thi viết Tiki Young Author đã chọn được những gương mặt ấn tượng vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 13.1 tại Trung tâm hội nghị 272 (272 Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Đoàn Khắc Huy (Ray Đoàn Huy) có kinh nghiệm khi đã từng ra mắt sách và làm công việc liên quan đến viết lách, truyền thôngĐoàn Khắc Huy (Ray Đoàn Huy) có kinh nghiệm khi đã từng ra mắt sách và làm công việc liên quan đến viết lách, truyền thông
Các tác giả trẻ vào chung kết gồm: Nguyễn Bình Nguyên (tác phẩm Nuôi đĩ), Đoàn Khắc Huy (Jiro không chết) , Huỳnh Sang (Bữa trưa), Ngô Mạnh Hà (Hơi ấm của mẹ), Trần Ngọc Anh Huy (98 ngày kỳ lạ), Phạm Thị Thu Trang (London không phải là nhà, đừng khóc).
Điểm khác biệt của cuộc thi viết này là phần thi ứng xử giữa các thí sinh và Ban giám khảo. Mỗi thí sinh sẽ có 4 phút “đối mặt” với 2 trong 4 giám khảo: nhạc sĩ Quốc Bảo, tác giả trẻ Gào - Vũ Phương Thanh, nhà văn Trang Hạ và Anh Khang được bốc thăm ngẫu nhiên để chia sẻ về tác phẩm, góc nhìn cuộc sống, cách nhìn về những vấn đề nổi bật trong xã hội, từ đó thể hiện cá tính của bản thân.
Ngoài giải nhất trị giá 100 triệu đồng tiền mặt từ đơn vị tài trợ Zbooks, thí sinh thắng cuộc sẽ nhận được hợp đồng xuất bản sách trong 2 năm của nhà tài trợ cùng những quà tặng khác. Đây là cuộc thi viết có giải thưởng lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này.
Nguyễn Bình Nguyên (trái) là cây viết trẻ có số điểm chấm tác phẩm cao nhất. Huỳnh Sang, thí sinh sinh năm 1993, có khả năng tốt về từ ngữ, tư duy logic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.