1.000 tài năng trẻ Việt Nam cạnh tranh suất ăn tập chuyên nghiệp tại Nhật Bản

Chương trình 'Giấc mơ bóng đá Nhật Bản' mùa 2 đã chính thức diễn ra trong ngày 22 và 23.8 tại sân vận động Hoa Lư (TP.HCM). 1.000 ứng viên từ khắp các tỉnh thành của Việt Nam đã tham gia tranh tài, nhằm tìm ra 100 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Vượt đường xa vào TP.HCM theo đuổi ước mơ

Tiếp nối thành công từ mùa đầu tiên, chương trình "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" mùa 2 thu hút đông đảo cầu thủ trẻ trên cả nước đăng ký tham dự, từ TP.HCM và các tỉnh phía nam đến Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An… Tại sân Hoa Lư, 1.000 ứng viên đã trực tiếp tranh tài, tạo nên không khí sôi động trong suốt 2 ngày sơ tuyển.

Là một trong những ứng viên đến từ Đắk Lắk, Y Dragon Nie (13 tuổi), cho biết, em và gia đình đã vào TP.HCM từ sớm để chuẩn bị cho ngày thi đấu sơ tuyển. Chia sẻ về quyết định tham gia chương trình, Y Dragon Nie nói: "Em luôn mơ ước có cơ hội được tập luyện ở Nhật Bản và thử sức trong một môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Em sẽ cố gắng thi đấu hết mình để tiến vào vòng chung kết".

1.000 tài năng trẻ Việt Nam cạnh tranh suất ăn tập chuyên nghiệp tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Y Dragon Nie (chính giữa) vượt đường xa từ Đắk Lắk vào TP.HCM để tham gia ứng tuyển

ẢNH: BTC

Điểm nhấn đáng chú ý của vòng sơ tuyển năm 2026 là sự tinh chỉnh trong thể lệ thi đấu nhằm tối ưu hóa quá trình sàng lọc. Khác biệt với mùa 1, các thí sinh phải vượt qua 2 giai đoạn thử thách gồm sơ tuyển 1 và sơ tuyển 2. Tại vòng sơ tuyển 1, toàn bộ ứng viên được trao cơ hội thể hiện tối đa kỹ năng cá nhân. Những cá nhân xuất sắc từ các ngày thi đấu trước sẽ tiếp tục bước vào vòng sơ tuyển 2 để tranh tài trực tiếp, qua đó chốt lại danh sách gần 100 gương mặt ưu tú vào vòng chung kết.

Khu vực thi đấu được chia thành 4 cụm sân đồng thời. Trong suốt quá trình tuyển chọn, các ứng viên được đánh giá thông qua nhiều nội dung chuyên môn gồm thi đấu đối kháng, kỹ thuật cá nhân, thể lực và khả năng xử lý tình huống trên sân. Để đáp ứng số lượng lớn thí sinh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đánh giá, hội đồng chuyên môn có thể theo dõi sát sao từng ứng viên trong điều kiện thi đấu thực tế.

"Mặt bằng chuyên môn được nâng lên rõ rệt"

Tham gia quá trình đánh giá trong vòng sơ tuyển có HLV Đinh Hồng Vinh - trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam - cố vấn chuyên môn chương trình "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" cùng đội ngũ HLV giàu kinh nghiệm, trực tiếp theo dõi từng trận đấu, xây dựng chiến lược tuyển chọn xuyên suốt chương trình, đánh giá năng lực từng cầu thủ và đưa ra định hướng phát triển phù hợp với khả năng cũng như độ tuổi của mỗi ứng viên.

Nhận xét về chất lượng ứng viên, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở mùa 2 là mặt bằng chuyên môn của các ứng viên được nâng lên rõ rệt. Nhiều em thể hiện tư duy chơi bóng tốt, khả năng thích nghi nhanh và tinh thần thi đấu tích cực. Thể thức tuyển chọn mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ chuyên môn; chúng tôi phải tập trung tối đa để bảo đảm việc đánh giá khách quan, công bằng và không bỏ sót những tài năng xứng đáng đi tiếp".

1.000 tài năng trẻ Việt Nam cạnh tranh suất ăn tập chuyên nghiệp tại Nhật Bản- Ảnh 2.

Vòng sơ tuyển diễn ra trong ngày 22 và 23.8 tại sân Hoa Lư (TP.HCM)

ẢNH: BTC

Với sự hiện diện của gần 1.000 ứng viên, vòng sơ tuyển không chỉ khẳng định sức hút ngày càng lớn của chương trình "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" mà còn phản ánh sự đầu tư bài bản về quy trình tổ chức, tuyển chọn và định hướng phát triển tài năng bóng đá trẻ. Thông qua hệ thống đánh giá chuyên môn chặt chẽ, chương trình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nuôi dưỡng thế hệ cầu thủ tương lai của Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các em tiếp cận và trải nghiệm môi trường bóng đá Nhật Bản.

Sau hai ngày tranh tài, tốp 100 gương mặt xuất sắc sẽ tiếp tục bước vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 30.8 tại sân vận động Hoa Lư (TP.HCM). Từ đây, hành trình sẽ tiếp tục để tìm ra 2 nhân tố xuất sắc nhất của mùa 2, hướng tới cơ hội giao lưu, tập huấn và trải nghiệm môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại CLB Tokushima Vortis (Nhật Bản, đang thi đấu tại J-League 2) vào đầu năm 2027. Với thông điệp "Theo đuổi giấc mơ, tiến bước Nhật Bản", chương trình kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam mạnh dạn theo đuổi đam mê và chinh phục những sân chơi lớn hơn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.