11 đội bóng tham gia giải bóng chày các CLB toàn quốc năm 2023

13/07/2023 16:01 GMT+7

11 đội bóng sẽ góp mặt tại giải Cúp các CLB bóng chày toàn quốc năm 2023, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26 đến 30.7.

Ngày 13.7, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam khởi tranh giải Cúp các CLB bóng chày toàn quốc năm 2023. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống các giải thi đấu bóng chày quốc gia, là sự kiện thi đấu bóng chày tầm cỡ, uy tín, được tổ chức thường niên bởi Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam với mong muốn thúc đẩy khuyến khích, mở rộng quy mô phát triển phong trào tập luyện và thi đấu bóng chày, tìm kiếm tài năng, tạo nguồn lực cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển bóng chày Việt Nam tham gia các giải quốc tế.

Năm nay, giải đấu diễn ra ở khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình từ ngày 26 đến 30.7.2023. Quy mô giải đấu được mở rộng với 11 đội bóng tham dự, gồm 2 đội đến từ TP.HCM, 2 đội đến từ Đà Nẵng và 7 đội ở Hà Nội. Số lượng VĐV dự giải là 220 người.

11 đội bóng tranh tài bao gồm Hanoi Archers, Hanoi 29ers, HoChiMinh City Thunder, Saigon Storm, Hanoi Alligators, Danang Lemaeus, Danang Whales, Hanoi Phantoms, Devil Bats, Hust Red Owls và Hanoi Ams Phoenix. Điểm mới mẻ là ở giải năm nay, 100% thành phần các VĐV tham gia là người Việt Nam, không có ngoại binh. 

11 đội bóng tham gia giải bóng chày các CLB toàn quốc năm 2023 - Ảnh 1.

11 đội bóng tham gia giải bóng chày các CLB toàn quốc năm 2023 - Ảnh 2.

Bốc thăm chia nhánh đấu ở giải bóng chày các CLB toàn quốc năm 2023

BÙI LƯỢNG

11 đội bóng tham gia giải bóng chày các CLB toàn quốc năm 2023 - Ảnh 3.

Họp báo ra mắt giải bóng chày các CLB toàn quốc năm 2023

BÙI LƯỢNG

Đội vô địch sẽ nhận Cúp vô địch và HCV, đội về nhì nhận HCB, đồng giải ba nhận HCĐ. Ngoài ra, còn có những giải thưởng cá nhân được trao như giải cầu thủ xuất sắc nhất, 1 giải cầu thủ ném bóng ấn tượng nhất, 1 giải cầu thủ đánh bóng ấn tượng nhất, lựa chọn đội hình xuất sắc nhất với 12 vị trí.

Theo thể thức thi đấu, mỗi trận sẽ có tối đa 7 hiệp hoặc 150 phút, sau 110 phút sẽ không có hiệp đấu mới. Nếu sau 7 hiệp hoặc 150 phút, trận đấu vẫn có kết quả hòa thì sẽ đấu hiệp phụ. Các trận đấu áp dụng loạt tie-break từ luật bóng chày của WBSC, với thể thức loại kép (Double Emilination) và luật Mercy Rule áp dụng từ hiệp 4 nếu khoảng cách từ 10 điểm trở lên.

Tháng 2.2023, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam cũng cử đội tuyển bóng chày quốc gia dự giải bóng chày Indo China Cup DGB "Dream League" tại Lào và để lại ấn tượng tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên kể từ SEA Games 2011 tại Indonesia, đội tuyển bóng chày Việt Nam được thành lập trở lại và tham dự một giải đấu quốc tế.

Ông Trần Đức Phấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam chia sẻ: "Bóng chày là môn thể thao còn mới mẻ với người hâm mộ cũng như những người tập luyện thể thao trên cả nước. Đây là môn thể thao phát triển mạnh tại nhiều quốc gia, trong đó ở châu Á có Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản rất phát triển môn bóng chày, còn Hàn Quốc cũng hỗ trợ nhiều cho Việt Nam để phát triển bóng chày. Ở Đông Nam Á, Philippines cũng phát triển môn bóng chày, ngoài ra có Indonesia, Thái Lan. Tại SEA Games 2011, Việt Nam cũng có đại diện dự môn bóng chày, tham dự với tinh thần cọ xát. Sau đó các kỳ SEA Games từ 2013 đến nay không tổ chức môn bóng chày. Dù Đông Nam Á có 7 nước phát triển bóng chày, nhưng còn ở mức độ non trẻ.

Năm 2022, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm tổ chức giải ở TP.HCM. Đây là môn thể thao tốn nhiều kinh phí tổ chức do đòi hỏi về cơ sở vật chất (chúng ta chưa có sân chuyên biệt cho bóng chày, mọi thiết bị, bộ phận đều tự chế). Môn bóng chày được xã hội hóa hoàn toàn, không có hỗ trợ từ kinh phí Nhà nước. Chúng tôi sẽ phát triển bóng chày bằng nguồn kinh phí xã hội hóa là chính, nếu trong tương lai bóng chày phát triển tốt, liên đoàn sẽ đề xuất nguồn hỗ trợ từ Nhà nước".

Theo ông Trần Đức Phấn, môn bóng chày sẽ góp mặt tại SEA Games 33 ở Thái Lan và đây là mục tiêu khả thi mà đội tuyển bóng chày Việt Nam hướng tới. ASIAD 19 ở Trung Quốc cũng tổ chức môn bóng chày, nhưng Việt Nam chưa thể có đại diện tham dự, bởi những khó khăn về cơ sở vật chất".

HLV Park Hyo Chul của đội tuyển bóng chày Việt Nam cho biết: "Thông qua những giải đấu quốc gia, chúng ta có thể phát triển và nuôi dưỡng nhân tài trong ngành bóng chày. Chúng ta có thể nuôi dưỡng nhân tài bóng chày, tìm ra những 'hạt giống' để đào tạo tốt hơn, giúp họ có thể khoác áo đội bóng chày Việt Nam dự SEA Games. Để phát triển bóng chày trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta cần 3 năm để phát triển và bồi dưỡng các VĐV từ khi họ học cấp 3. 

Thông qua giải trong nước, chúng ta cần làm truyền thông, giới thiệu và lan tỏa hình ảnh giải đấu. Từ đó, chúng ta mới có thể giới thiệu để môn bóng chày phổ biến, hấp dẫn và có nhiều người tham gia hơn. Tôi đánh giá các VĐV bóng chày đang học cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam đều thi đấu khá tốt". 

Trước đó vào tháng 7.2022, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam đã tổ chức giải Cúp các CLB bóng chày toàn quốc năm 2022 tại TP.HCM, với sự tham gia của 8 đội bóng và 168 VĐV, tạo được dấu ấn quan trọng với những người đam mê vào yêu thích môn bóng chày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.