'Sao mai' điền kinh Thái Lan có chiến thắng vang dội ở giải vô địch châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
13/07/2023 06:55 GMT+7

Bốn chàng "sao mai" của đội tuyển điền kinh Thái Lan gây tiếng vang khi đoạt HCV, phá kỷ lục ở giải điền kinh vô địch châu Á đang diễn ra trên sân nhà.

Ở ngày thi đấu đầu tiên của giải điền kinh vô địch châu Á (12.7), đội tuyển điền kinh Việt Nam có được tấm HCĐ của Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy ba bước nữ còn cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh xếp hạng 5 ở nội dung 1.500 m nữ.


'Sao mai' điền kinh Thái Lan có chiến thắng vang dội ở giải vô địch châu Á
 - Ảnh 1.

Bốn chàng trai vàng châu Á của điền kinh Thái Lan

SIAM

Ngày thi đấu đầu tiên cũng chứng kiến màn thi đấu đầy ấn tượng của chủ nhà Thái Lan khi bộ tứ tài năng trẻ Natawat (20 tuổi), Soraoat (21 tuổi), Chayut (24 tuổi) và Boonson Puripol (17 tuổi) xuất sắc đánh bại các đối thủ rất mạnh là Trung Quốc, Hàn Quốc để đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x100 m nam.


'Sao mai' điền kinh Thái Lan có chiến thắng vang dội ở giải vô địch châu Á
 - Ảnh 2.

"Thần đồng" 17 tuổi Boonson Puripol ăn mừng chiến thắng sau khi tung cú nước rút thần tốc về đích đầu tiên, đánh bại các đối thủ Trung Quốc, Hàn Quốc

SIAM

Đáng nể hơn thành tích 38 giây 55 mà 4 ông "vua nước rút" của điền kinh Thái Lan đạt được còn phá kỷ lục giải điền kinh vô địch châu Á (kỷ lục cũ 38 giây 72 năm 2019). Thông số thành tích này của Thái Lan cũng vượt qua đội xếp hạng nhì của ASIAD 18 năm 2018, tuy nhiên vẫn còn thua Nhật Bản vốn đang giữ kỷ lục châu Á là 37 giây 43.


'Sao mai' điền kinh Thái Lan có chiến thắng vang dội ở giải vô địch châu Á
 - Ảnh 3.

Ngần Ngọc Nghĩa sẽ thi đấu vòng loại 100 m nam hôm nay (13.7)

HOÀNG QUÂN

Ở SEA Games 32 hồi tháng 5 tại Campuchia, đội tiếp sức 4x100 m của Thái Lan chỉ đoạt HCB sau Indonesia vì "thần đồng" 17 tuổi Boonson Puripol gặp chấn thương. Lần này anh cùng các đồng đội trở lại mạnh mẽ ở giải điền kinh vô địch châu Á và đang tập trung hướng đến tấm HCV ASIAD 19 vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Hôm nay (13.7) diễn ra ngày tranh tài thứ hai của giải điền kinh vô địch châu Á. Ở ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt ở các nội dung 100 m rào nữ (Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Mai Nguyên), 100 m nam (Ngần Ngọc Nghĩa), 100 m nữ (Trần Thị Nhi Yến), 10.000 m nữ Phạm Thị Hồng Lệ, 1.500 m nam Lương Đức Phước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.