Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson chia tay SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
09/05/2023 09:02 GMT+7

Ông Supawanat Ariyamongkol, HLV của Puripol Boonson, người được xem là thần đồng của điền kinh Thái Lan, tiết lộ VĐV này phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng sau khi dính chấn thương và bỏ cuộc nội dung 200 m thi đấu chiều 8.5 tại SEA Games 32.

Puripol Boonson năm nay mới 17 tuổi, từng đoạt cả 3 HCV tại SEA Games 31 ở Hà Nội nội dung 200 m, 100 m và 4 x 100 m tiếp sức. Tuy nhiên tại SEA Games 32, hy vọng vàng của điền kinh Thái Lan đã gặp sự cố ngay nội dung thi đấu đầu tiên.

Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson chia tay SEA Games 32 - Ảnh 1.

Puripol Boonson té ngã vì chấn thương, trong khi đồng đội Soraoat Dapbang (phải) về đích đầu tiên ở nội dung 200 m

GIANG LAO

Trong cuộc thi diễn ra chiều 8.5 trên sân Morodok Techo, Puripol Boonson có khởi đầu rất suôn sẻ khi dẫn đầu cuộc đua, khi cách đích chừng 100 m, anh đã tăng tốc và áp sát vào đồng đội Soraoat Dapbang, nhưng bất ngờ khựng lại và ngã xuống...

Puripol Boonson sau đó phải bỏ cuộc, được các nhân viên y tế đưa khỏi sân trong sự lo lắng của giới truyền thông Thái Lan. Tuy nhiên, ở nội dung này điền kinh Thái Lan cũng giành được HCV khi người chiến thắng là Soraoat Dabbang, đồng đội của Puripol Boonson.

Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson chia tay SEA Games 32 - Ảnh 2.

Puripol Boonson (phải) bất ngờ khựng lại khi áp sát người đồng đội Soraoat Dapbang

GIANG LAO

Thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson chia tay SEA Games 32 - Ảnh 3.

Puripol Boonson (phải) bị chấn thương về cơ rất nặng, theo HLV Supawanat Ariyamongkol

GIANG LAO

Theo tờ Siamsport, thông tin mới nhất được HLV Supawanat Ariyamongkol của VĐV Puripol Boonson cho biết: "Qua các kiểm tra mới nhất cho thấy Puripol Boonson bị chấn thương về cơ rất nặng. Các bác sĩ đã khuyên cậu ấy nên nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng mới hồi phục. Do đó, SEA Games 32 coi như sớm kết thúc với Puripol Boonson".

Việc vắng mặt Puripol Boonson sẽ khiến điền kinh Thái Lan có khả năng mất các HCV nội dung 100 m và 4 x 100 m tiếp sức lần lượt diễn ra ngày 10.5 và 12.5. Nhiều khả năng, điền kinh Thái Lan phải đặt hy vọng vào người vừa thắng nội dung 200 m là Soraoat Dapbang để bảo vệ các cự ly mình đang thống trị ở đường chạy điền kinh SEA Games.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.