Con đường sáng của bóng rổ Việt Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
09/05/2023 08:01 GMT+7

Người hâm mộ vẫn còn ngất ngây với chiến tích lần đầu đăng quang ở đấu trường SEA Games của đội bóng rổ nữ 3x3 VN. Thành tích này mở ra con đường sáng cho bóng rổ nước nhà với môn thể thao tạo sự cuốn hút đặc biệt trong giới trẻ VN.

LẤY NGOẠI KÍCH NỘI

Năm 2012, bóng rổ VN tạo bước đột phá với sự ra đời của CLB Saigon Heat (CLB bóng rổ chuyên nghiệp VN tranh tài ở giải nhà nghề Đông Nam Á - ABL), thu hút các tài năng bóng rổ gốc Việt ở khắp nơi trên thế giới về thi đấu và cả những tài năng hàng đầu bóng rổ VN cũng được trao cơ hội. Năm 2016, khi giải bóng rổ chuyên nghiệp VN (VBA) được thành lập, các CLB trong nước không chỉ săn lùng các nhân tố Việt kiều mà cũng chú trọng đào tạo trẻ và liên tục trình làng những lứa VĐV chất lượng. "Rất nhiều tài năng Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới không thể chen chân vào các giải đấu hàng đầu ở Mỹ hay châu Âu và việc trở về quê hương mở ra cơ hội cho họ cống hiến, theo đuổi đam mê. Đặc biệt sự ra đời của CLB Saigon Heat, sau đó là VBA giúp phong trào bóng rổ trong nước phát triển mạnh mẽ, trình độ VĐV chúng ta được nâng lên rõ rệt trong tầm 5 năm trở lại đây", Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ VN Nguyễn Bảo Hoàng cho biết.

Con đường sáng của bóng rổ Việt Nam - Ảnh 1.

Bóng rổ VN cần tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ sau chiến tích HCV SEA Games 32

HÀ PHƯƠNG

Giải VBA không ngừng lớn mạnh, từ các nội dung chuyên nghiệp dành cho nam đã bắt đầu có thêm nội dung nữ, nội dung trẻ cả 5x5 lẫn 3x3. Các VĐV VN được tập luyện, thi đấu cọ xát với các ngoại binh, các VĐV Việt kiều nên tiến bộ vượt bậc. Võ Kim Bản, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (nam) hay Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy (nữ) là những tài năng hưởng lợi từ cách làm "lấy ngoại kích nội" của bóng rổ VN.

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN BÓNG RỔ HỌC ĐƯỜNG

Ông Nguyễn Bảo Hoàng cho biết bóng rổ VN cho thấy tiềm năng lớn khi được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ. Ngoài giải chuyên nghiệp VBA, Liên đoàn Bóng rổ VN cũng duy trì các giải đấu trong hệ thống quốc gia với cách thức tổ chức chuyên nghiệp nhằm tạo sức hút, kích thích phong trào đào tạo các địa phương trên toàn quốc. Tấm HCV SEA Games 32 của bóng rổ nữ 3x3 chỉ là thành công đầu tiên. Việc cần làm lúc này là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu và đưa bóng rổ phát triển mạnh mẽ hơn trong các trường học.

"Chúng ta phải tạo ra giải nhà nghề để các cầu thủ trẻ có mục tiêu, có ước mơ. Liên đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA) nhấn mạnh về bóng rổ 3x3, rằng đây cũng là môn Olympic. Cần có sự đầu tư tài nguyên, tiền bạc để phát triển. Bóng rổ 3x3 cũng là môn dễ phát triển trong học đường. Chúng ta cần xây dựng một hệ thống đào tạo cho các VĐV từ nhỏ đến lớn", ông Nguyễn Bảo Hoàng bày tỏ.

Ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT VN kiêm Trưởng đoàn thể thao VN ở SEA Games 32, cũng cho biết bóng rổ VN đang có được những bước đi vững chắc trong gần 10 năm qua và tấm HCV SEA Games 32 như cú hích mạnh mẽ để tạo đột phá trong đầu tư, đào tạo với tầm nhìn xa hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.